Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Gia Lai

09/09/2013
Hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng” cấp huyện năm 2013

Nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam; thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, vừa qua, Ban chỉ đạo đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm, chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước giai đoạn 2012-2015 huyện Đak Đoa đã tổ chức thành công Hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng” cấp huyện năm 2013.

Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 42 thí sinh đến từ 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 03 phần thi, gồm: phần thi duyên dáng với màn trình diễn trang phục truyền thống và trang phục tự chọn; phần thi tài năng với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và phần thi tìm hiểu kiến thức về những phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. Các thí sinh đã thể hiện các phần thi sáng tạo, hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Kết quả, ban tổ chức đã trao 25 giải thưởng để động viên, biểu dương các thí sinh. Giải nhất Hội thi thuộc về thí sinh Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1989, hội viên phụ nữ xã H’Neng, huyện Đak Đoa.

Mở lớp dạy nghề cho hội viên, phụ nữ người Jrai

Xã Ia Vê là một xã khó khăn của huyện Chư Prông, có trên 90% người dân tộc I’rai sinh sống. Hầu hết hội viên, phụ nữ Irai chưa qua đào tạo nghề, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình và không đủ tiêu chuẩn làm công nhân trong các doanh nghiệp cà phê trên địa bàn huyện. Nhằm tạo điệu kiện cho chị em được học nghề và biết áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, trong khuôn khổ chương trình “Chị tôi” năm 2013, tháng 8/2013 Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Dạy nghề đã khai giảng lớp dạy nghề trồng, chăm sóc cây cà phê cho 35 chị hội viên, phụ nữ người dân tộc J’rai có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học có thời gian đào tạo 2 tháng. Tham gia khóa học, các chị em tham gia lớp đào tạo sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng về trồng và chăm sóc cây cà phê. Hoàn thành chương trình, các chị sẽ được cấp chứng chỉ; 60% học viên sẽ được Hội LHPN huyện Chư Prông giới thiệu vào làm công nhân tại Công ty cà phê Chư Prông, 40% học viên còn lại sẽ áp dụng kiến thức vàocông việc trồng trọt của gia đình, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

Tập huấn báo cáo viên cấp tỉnh

Lớp tập huấn do Hội LHPN tỉnh tổ chức với sự tham dự của 41 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh. Qua tập huấn các học viên được trang bị kỹ năng tuyên truyền miệng,kỹ năng nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở để thực hiện tốt vai trò của người báo cáo viên, có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tuyên truyền và thu hút hội viên tham gia các phong trào, hoạt động của Hội , góp phần thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video