Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hải Dương

22/02/2022
- Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh vận động xã hội hóa trao tặng 3.995 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo
- Vận động hơn 12.000 hội viên tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình
Hội LHPN thành phố Hải Dương tổ chức gói bánh trưng tặng phụ nữ, trẻ em nghèo

- Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh vận động xã hội hóa trao tặng 3.995 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo

Hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã hoàn thành 71 công trình, phần việc sáng tạo, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Điển hình là việc xây dựng và sửa chữa 11 mái ấm tình thương, 22 công trình nước sạch và công trình vệ sinh cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 38 công trình đường hoa, vườn hoa; trồng 60.370 cây xanh tại các khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, khu đô thị, khu dân cư tập trung ...; thu gom phế liệu, rác thải nhựa gây quỹ cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Hội LHPN thành phố Chí Linh hưởng ứng Tết trồng cây

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hội phụ nữ các cấp đã trích quỹ, vận động xã hội hóa để thăm, tặng 3.995 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Hải Dương trao tặng 41 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo tại các huyện, thành phố, thị xã: Ninh Giang, Tứ Kỳ, Hải Dương, Kinh Môn với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng; đồng thời vận động, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao 250 suất quà, trị giá hơn 125 triệu đồng cho các chị em hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid -19, Hội LHPN tỉnh đã tiến hành khảo sát các trường hợp trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát có hơn 1.000 trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, trong đó có 79 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 145 trẻ mồ côi mẹ, 733 trẻ mồ côi cha, ngoài ra còn 62 trẻ đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Từ đó, Hội sẽ triển khai các hoạt động kêu gọi, vận động ủng hộ từ các mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay để các em có điều kiện tốt phát triển cuộc sống.

 

- Vận động hơn 12.000 hội viên tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và BHXH tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật trong đó tập trung tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động gần 6.000 hội viên tham gia BHXH tự nguyện, trên 6.300 hội viên tham gia BHYT hộ gia đình.

Triển khai hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng, hỗ trợ người nghèo khó và những người dễ bị tổn thương của xã hội, Hội LHPN và BHXH tỉnh đã phối hợp trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho 20 hội viên phụ nữ trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2021.

Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại Hội LHPN huyện Cẩm Giàng

Những năm qua, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã được Hội LHPN tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên phụ nữ các cấp và người dân. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với ngành BHXH tổ chức trên 70 hội nghị tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT và lộ trình tiến tới BHYT; giải đáp những vướng mắc khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua các buổi đối thoại trực tiếp, sinh hoạt chi tổ, nhóm phụ nữ; đặc biệt là tư vấn trực tiếp tại các nhóm nhỏ của các hộ gia đình để nắm bắt được nhu cầu cũng như điều kiện khả năng tài chính, từ đó định hướng và tư vấn giúp đỡ họ lựa chọn tham gia bảo hiểm phù hợp với điều kiện của gia đình.

Bà Phạm Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã thể hiện được vai trò và là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách về BHXH, nhất là BHXH tự nguyện đến gần hơn với người dân qua cách làm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” đang dần phát huy hiệu quả. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ các chính sách được thụ hưởng góp phần tích cực giúp ngành BHXH tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra”.

Phạm Thơm; Ban TG-CSLP tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video