Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hải Dương

13/04/2007
290.000 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện Phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thực hiên phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong Quý 1/2007, tỉnh Hải Dương đã có 2.871/2.871 tổ phụ nữ tổ chức tuyên truyền học tập 3 nội dung của phong trào cho 308.250 chị em, đạt 91,8% tổng sốhội viên và có gần 290.000 chị đăng ký thực hiện.

 

Triển khai kế hoạch bầu cử đến 15/15 huyện, thành phố

 

Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh uỷ Hải Dương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã triển khai kế hoạch cụ thể đến 15/15 huyện, thành phố, in 3000 cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên về bầu cử Quốc hội khoá XII, trang bị đến 100% tổ phụ nữ làm tài liệu tuyên truyền.

 

Tỉnh Hội sẽ chọn ra 3 điểm tuyên truyền sâu (nơi có ứng cử viên là nữ) và chỉ đạo 12/12 huyện, thành phố tổ chức diểm tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng phụ nữ và rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung toàn tỉnh.

 

Về cơ cấu nữ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, tỉnh Hải Dương có 2/9 là nữ. Qua hiệp thương lần 2 đã giới thiệu được 6 chị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

 

6.066 hội viên khó khăn được giúp đỡ

 

Trong Quý I/2007 các cấp Hội phụ nữ đã vận động được 4.327 chị có điều kiện kinh tế khá giúp 6.066 hội gia đình hội viên phụ nữ khó khăn số tiền là 2.243.057.000 đồng, 106 chỉ vàng; 6.175 con lợn giống; 78.531 kg thóc; 87.177 tấn phân bón các loại; 3.652 kg cá giống; 7.040 công lao động và vật liệu khác trị giá 760 triệu đồng.

 

Các cấp Hội cũng đã thực hiện uỷ thác với Ngân hàng Chính sách – xã hội giải ngân hơn 2 tỷ đồng cho 268 hộ vay.

 

Kết nạp 2.348 hội viên

 

3 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã kết nạp được 2.348 hội viên. Giới thiệu cho Đảng 30 hội viên ứu tú và đề nghị Đảng kết nạp 28 đồng chí. 100% tổ chức Hội trong tỉnh đã xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành và đi vào hoạt động nề nếp.

 

 

 

Ngọc Minh - Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video