Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Kon Tum

13/01/2020
- Phối hợp tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020
- Ký kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019 – 2022
Thăm mô hình sinh kế của phụ nữ vùng biên Kon Tum

- Phối hợp tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020

Từ ngày 6-7/1/2020, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020 tại các xã Đăk Blô – huyện Đăk Glei và Mo Rai – huyện Sa Thầy.

Bên cạnh thăm mô hình sinh kếtrồng sâm dây và nuôi bò sinh sản, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ 20 hộ phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 100 triệu đồng hỗ trợ 2 mô hình sinh kế trồng sâm dây và nuôi bò sinh sản; 30 suất quà tết (tổng trị giá 9 triệu đồng) cho hội viên, phụ nữ nghèo; 10 suất học bổng quý I/2020 (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong chương trình nâng bước em đến trường… Tổng nguồn lực thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020 tại Kon Tum của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trên 300 triệu đồng./.

- Ký kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019 – 2022

Chiều ngày 10/1/2020, tại Hội trường Công an tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019 – 2022.

Theo chương trình ký kết, các bên thống nhất phối hợp trên các nội dung: xử lý tin báo tố giác tội phạm vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; truyền thông đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gây bức xúc trong dư luận; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai hoạt động, biên soạn, xây dựng tài liệu liên quan đến phụ nữ, trẻ em; các cơ quan phối hợp tạo điều kiện để Hội LHPN thực hiện tốt chương trình giám sát trong tố tụng hình sự đối với những vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em theo quy định pháp luật.

Chương trình ký kết giữa 4 ngành thể hiện sự cam kết trong việc thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em./.

Theo: http://phunukontum.org.vn/ (KT)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video