Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

05/03/2007
* Quyên góp tặng 73 ngôi nhà tình thương cho các gia đình khó khăn:

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, nhiệm kỳ 2001-2006 các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động thiết thực: vận động quyên góp trên 500 triệu đồng xây tặng 73 căn nhà tình thương; hỗ trợ, giúp đỡ tiền và hiện vật, ngày công lao động trị giá trên 400 triệu đồng cho các gia đình khó khăn, hoạn nạn. Trong đợt quyên góp xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, cán bộ, hội viên trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng với số tiền lên tới 48 triệu đồng.

 

* 152 tỷ đồng giúp 26.100 lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất: 5 năm qua, công tác xoá đói giảm nghèo đã được các cấp Hội LHPN trong tỉnh coi trọng. Hội đã huy động được 152 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với Nghị quyết đề ra, giúp cho trên 26.000 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình, trong đó 80% là phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thành lập 3.080 tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ giúp nhau, tổ phụ nữ hùn vốn, thu hút 5.000 chị em tham gia và duy trì phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” với tổng số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Nhờ có nguồn vốn này cùng với các hoạt động chuyển giao KHKT, đã có 6.058 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát khỏi đói nghèo, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trong toàn tỉnh từ 9,7% năm 2003 xuống còn 7,19% năm 2006.

 

* 100% cán bộ Hội được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho phụ nữ, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thu hút 100% cán bộ; 89.063 hội viên, phụ nữ (đạt tỷ lệ 78%) tham gia học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Đặc biệt đã mở được 42 lớp xoá mù cho 1.679 lượt chị em; phổ cập tiểu học cho 394 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hàng năm có 100.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video