Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh:

07/06/2006
* Hoạt động tín chấp, vay vốn:

Song song với hoạt động rà soát giúp đỡ hộ phụ nữ nghèo là chủ hộ, tính đến hết quí I/2006 các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã đứng ra tín chấp và giải ngân vốn một số dự án với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng cho 1.780 hộ gia đình hội viên vay phát triển kinh tế. Hội viên phụ nữ các cơ sở của các huyện, thị tiếp tục vận động giúp nhau không lấy lãi số tiền 515 triệu đồng, 2.340kg thóc giống, 83 con lợn giống và 1.880 công lao động. Từ các nguồn vốn và sự giúp đỡ này, nhiều chị em nghèo trong tỉnh đã được tiếp cận và vươn lên làm ăn có lãi, cải thiện đời sống kinh tế trong gia đình.

 

* Hoạt động của các tổ, nhóm, CLB:

 

Trong 5 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh hoạt động của các CLB tại cơ sở. Các CLB phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em, CLB đồng cảm, CLB sức khoẻ gia đình duy trì sinh hoạt đều đặn nội dung thiết thực, phù hợp như: Hướng dẫn các thành viên trong CLB kiến thức về CSSK cho người nhiễm HIV, cách phòng chống lây nhiễm HIV; kiến thức về phát triển kinh tế. Đến hết tháng 5 các cấp Hội đã tổ chức thăm 94 bệnh nhân AIDS ốm nặng với số tiền 12.800.000đ, tổ chức 2 lớp tập huấn cho 265 người là thành viên CLB về cách sử dụng thuốc cho người nhiễm HIV, tập huấn 3 lớp cho Ban chủ nhiệm CLB đồng cảm, CLB người cao tuổi. Ngoài ra, Hội phụ nữ còn phát 900 quyển sách, 578 tờ rơi cho thành viên các CLB.

 

* Công tác phát triển hội viên:

 

Chỉ tính trong 5 tháng đầu năm, 5/14 huyện, thị Hội đã kết nạp được 638 hội viên mới, tiêu biểu là phụ nữ thị xã Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn. Riêng Hội LHPN huyện Vân Đồn, Đầm Hà, mỗi huyện thành lập thêm được 1 chi hội phụ nữ Công an. Hiện nay, Tỉnh hội đã tiến hành khảo sát tình hình hội viên tại huyện Yên Hưng và Đông Triều để chuẩn bị Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp cho công tác phát triển hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.

 

* Hoạt động trợ giúp pháp lý:

 

Các cơ sở Hội đã phối hợp làm tốt công tác hoà giải tại cơ sở, từ đầu năm đến nay các cấp Hội trong tỉnh đã nhận được 52 đơn, thư các loại. Ngay sau đó, các cơ sở Hội đã phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh hoà giải thành công 12/20 đơn xin ly hôn về đoàn tụ, trực tiếp tư vấn giải quyết 16 đơn thư bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Số đơn thư còn lại, Hội đã chuyển sang các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Thanh Thuỷ - Ban DTTG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video