Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

06/10/2021
- Nhiều mô hình, hoạt động mới hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo trong phòng chống dịch Covid-19
- Đẩy mạnh truyền thông ứng xử văn minh du lịch
Hội LHPN huyện Cẩm Thủy đã trao 20 xe đạp, 8 bàn học và 12 xuất học bổng cho 40 em học sinh là con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo

Nhiều mô hình, hoạt động mới hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo trong phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình, Chương trình “Tiếp sức cho em đến trường” của Hội LHPN huyện Cẩm Thủy đã trao 20 xe đạp, 8 bàn học và 12 xuất học bổng cho 40 em học sinh là con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo; Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn trao mô hình sinh kế cho thành viên CLB phụ nữ giảm nghèo xã Quang Trung; Hỗ trợ vật liệu xây dựng công trình vệ sinh cho 27 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Như Thanh; Phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa, tập huấn kiến thức xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp và tiếp tục phát động tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Nông Cống.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều mô hình mới đã được xây dựng, nhân rộng như: CLB phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon; CLB tự phòng, tự quản, tự hòa giải trật tự an toàn tại cơ sở; Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ; Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới; Trao thùng đựng rác để phân loại rác thải tại hộ gia đình cho các hộ gia đình tham gia mô hình “nhà sạch - vườn mẫu”, “nhà sạch - vườn đẹp”; thành lập mô hình HTX mật mía Thạch Sơn (huyện Thạch Thành), nhân rộng các tuyến đường mẫu, tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tổng dọn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới.…

Đẩy mạnh truyền thông ứng xử văn minh du lịch

Nhằm nâng cao kiến thức và ứng xử văn minh du lịch, kỹ năng giao tiếp cho hội viên, phụ nữ và nhân dân là chủ các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống tại Khu du lịch Pù Luông (huyện Bá Thước), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị “Truyền thông ứng xử văn minh du lịch, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, hội viên khu du lịch Pù Luông”.

Trao làn nhựa cho hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ

Tại Hội nghị, các nội dung cơ bản của bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch được nhấn mạnh; chị em đã chia sẻ các kiến thức, kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử văn minh du lịch, giữ gìn bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa bản địa... Bên cạnh đó, chị em phụ nữ cũng được trao đổi những kinh nghiệm, một số giải pháp thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử, các kỹ năng để nâng cao kiến thức trong xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện. Đồng thời, đấu tranh với những hành vi chưa đẹp, nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao làn nhựa cho hội viên, phụ nữ.

Minh Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video