Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

02/06/2022
- Hỗ trợ kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi và thân nhân gia đình chiến sỹ công tác tại đảo Trường Sa
- Bồi dưỡng tiếng Anh hành chính cho cán bộ Hội LHPN tỉnh
- Tập huấn, truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Nga Sơn, Hội LHPN huyện Nga Sơn tặng quà cho các cháu

- Hỗ trợ kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi và thân nhân gia đình chiến sỹ công tác tại đảo Trường Sa

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã trao quà và kinh phí hỗ trợ đỡ đầu cho 8 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nga Sơn, mỗi cháu 5 triệu đồng và quà gồm bánh kẹo, sữa, áo với tổng trị giá 45 triệu đồng. Cùng với đó, Hội LHPN huyện Nga Sơn cũng tặng quà cho 16 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo tặng quà và ảnh lưu niệm cho thân nhân chiến sĩ Bùi Văn Nam ở xã Nga Bạch (Nga Sơn)

 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đã đến thăm, động viên tặng quà và trao những bức ảnh lưu niệm với các chiến sĩ quê Thanh Hóa nhân chuyến công tác tại Đảo Trường Sa vừa qua cho thân nhân của chiến sĩ.

-  Bồi dưỡng tiếng Anh hành chính cho cán bộ Hội LHPN tỉnh

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII về nâng cao năng lực cán bộ Hội, vừa qua Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh hành chính cho cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các học viên và đại diện Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức chụp ảnh lưu niệm

Khóa học diễn ra trong thời gian 3 tháng. Giáo trình của khóa học được soạn sát với nhu cầu thực tế, phù hợp thời gian học tập, bảo đảm sau khi kết thúc khóa học, 30 học viên là cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, bảo đảm giao tiếp hành chính thông thường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu mới trong xu thế hội nhập quốc tế của hoạt động công tác Hội.

- Tập huấn, truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người

Hội LHPN tỉnh Hóa vừa tổ chức tập huấn và truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) và tội phạm mua bán người năm 2022 cho 150 cán bộ, hội viên nòng cốt các cấp thị xã Bỉm Sơn.

Phần thi rung chuông vàng

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về thực trạng TNXH và tội phạm mua bán người trong cả nước và trên địa bàn; cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống TNXH và tội phạm mua bán người; Kiến thức phòng chống TNXH và tội phạm mua bán người tại cộng đồng… Chương trình tập huấn và truyền thông đã góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội, tạo chuyển biến rõ nét trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác phòng, chống TNXH và tội phạm mua bán người, góp phần bảo vệ an ninh - trật tự tại địa phương.

Trong tháng 5 và tháng 6/2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn và truyền thông kiến thức phòng, chống TNXH và tội phạm mua bán người cho cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ nòng cốt tại 5 huyện gồm Mường Lát, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Thạch Thành và thị xã Bỉm Sơn.

Ban TG Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video