Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

20/10/2006
*Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ tỉnh đạt 29,8%

Nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ nữ tỉnh Tuyên Quang có bước phát triển rõ nét với số nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh đạt tỷ lệ 29,8%, tăng 3,1% so với nhiệm kỳ trước; cấp uỷ huyện, thị đạt 17,4% (tăng 2,1% so với nhiệm kỳ trước); cấp uỷ xã, phường, thị trấn đạt 19,7% (tăng 2,9%). Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: đại biểu nữ HĐND tỉnh nữ nhiệm kỳ 2004-2009 đạt 38,59% (tăng 5,59% so với nhiệm kỳ trước); đại biểu nữ HĐND huyện, thị đạt 34,62% (tăng 4,52%); đại biểu nữ HĐND xã, phường, thị trấn đạt 26,82% (tăng 6,62%). Đặc biệt, nữ đại biểu Quốc hội chiếm 50%, có 2 chị là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 1 chị là Chủ tịch UBND tỉnh, 1 chị là Phó chủ tịch UBND tỉnh, 3 chị là Bí thư huyện, thị uỷ, 1 chị là Phó chủ tịch UBND huyện; 25 chị giữ cương vị cấp trưởng, phó cấp sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp tương đương; 78 chị là trưởng, phó các phòng, ban cấp tỉnh và cấp tương đương.

 

* 1.811 lao động nữ đi lao động nước ngoài

Xuất khẩu lao động - một trong những biện pháp quan trọng xoá đói giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang và Hội LHPN tỉnh tích cực đẩy mạnh trong những năm gần đây. 5 năm (2001-2006), toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 1.811 lao động nữ đi làm việc tại nước ngoài, chiếm 32,5% số lao động toàn tỉnh. Riêng 9 tháng đầu năm nay, con số này lên đến 670 trường hợp. Hầu hết số chị em đi lao động xuất khẩu có việc làm ổn định, thu nhập tương đối cao. Số tiền chị em gửi qua Ngân hàng NN&PTNN lên tới 11.912 triệu USD, tương đương với 190 tỷ đồng, tính riêng 7 tháng đầu năm 2006 là 95 tỷ đồng.

 

* 147,5 tỷ đồng cho phụ nữ vay phát triển sản xuất

 

Đến cuối nhiệm kỳ 2001-2006, các cấp Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã phát triển nguồn vốn vay lên tới 147,5 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 50,5 tỷ đồng, cho trên 96 nghìn lượt phụ nữ vay, trong đó gần 75% là phụ nữ nghèo. Đối với CB-CNVC đã có1.520 lượt nữ cong nhân lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì, củng cố 5.492 nhóm vay vốn tiết kiệm với 64.802 thành viên với số tiền gửi tiết kiệm lên đến trên 4 tỷ đồng. Số tiền này giúp cho trên 4.000 ngàn lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn vay. Cùng với các hoạt động hướng dẫn, chuyển giao KHKT, 5 năm qua toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 10.000 phụ nữ vay vốn thoát khỏi đói nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 35,48% (theo tiêu chí mới).

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video