Tin hoạt động Hội LHPN TP. Đà Nẵng

07/03/2006
* Ngày 17/1/2006, Thành Hội Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị kỳ họp thứ 10 Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2001 – 2006

nhằm tổng kết đợt thi đua đặc biệt và phong trào Hội năm 2005, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2006. Tại hội nghị, Thành Hội đã khen thưởng cho 17 tập thể, 10 cá nhân được TW Hội tặng bằng khen; UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân, 2 chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cờ dẫn đầu thi đua đối với Hội LHPN quận Sơn Trà. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội năm 2005.

 

* Ngày 18/1/2006, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo. Hội nghị đã đánh giá cao những kết quảgiữa 2 ngành đã phối hợp triển khai thực hiện và đề ra một số nhiệm vụ năm 2006. Riêng trong năm 2005, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã thành lập mới 990 tổ vay vốn, giải ngân cho 8.768 hộ vay với tổng số tiền là 78 tỷ 926 triệu đồng, nâng tổng dư nợ đến này 31/12/2005 là trên 165 tỷ 036 triệu đồng với 4.202 tổ tín dụng vay vốn và 37.417 hộ còn dự nợ.

 

* Nhân dịp tết Nguyên đán, Thành Hội tổ chức đi thăm và tặng quà cho 100 hội viên nòng cốt chính trị, 25 cán bộ hội tiêu biểu khó khăn và 15 hội viên khó khăn trong khu nhà tạm với trị giá tiền và quà là 15 triệu đồng. Các cấp Hội đã tổ chức thăm, tặng quà cho 4.148 cán bộ Hội từ chi, tổ phụ nữ với số tiền trên 264 triệu đồng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thành phố tổ chức phát 1.603 suất quà cho các gia đình chính sách khó khăn, trẻ em nghèo, khuyết tật. Tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương khảo sát các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết để có cơ sở đề xuất trợ cấp gạo theo chủ trương của UBND thành phố.

Thu Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video