Tin hoạt động Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh

06/11/2006
* Hơn 6000 học sinh – sinh viên được Hội trao học bổng

Tổng kết Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai nhân dịp năm học mới, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã huy động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội đóng góp hơn 3 tỷ đồng trao cho 5.644 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; hỗ trợ 5.920 quyển vở cho 12 quận/huyện và con em cán bộ Hội.

 

Với Chủ đề “Thắp sáng những ước mơ”, nhân kỷ niệm 15 năm thực hiện Chương trình, thành Hội đã tổ chức đêm văn nghệ truyền hình trực tiếp trên Đài HTV9, quyên góp được 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, cùng với tài trợ của T.W Hội và Công ty VEDAN, thành Hội đã trao 200 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo và trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Báo phụ nữ TP đã trao 180 suất học bổng, mỗi suất 100.000đ cho nữ sinh nghèo hiếu học vượt khó…

 

Như vậy, bước vào năm học mới đã có 6.044 học sinh – sinh viên được Hội LHPN TP Hồ Chí Minh trao học bổng trị giá trên 3,368 tỷ đồng.

 

* 85 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất

 

9 tháng đầu năm, các cấp Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã huy động từ các nguồn vốn và vận động hội viên cho nhau vay không tính lãi tổng cộng số tiền lên đến 85, 451 tỷ đồng., trong đó tiếp tục quay vòng vốn tín dụng tiết kiệm và Dự án CVN cho 24,5 nghìn thành viên vay 51,4 tỷ đồng, giải ngân nguồn vốn Ngân hàng CSXH cho 301 hộ trị giá 1,3 tỷ đồng; giới thiệu Quỹ XĐGN cho 186 hộ vay 941 triệu đồng; vận động hội viên , phụ nữ giúp nhau không lấy lãi gần 3 tỷ đồng….

 

Cùng với hoạt động cho vay vốn, Hội còn tổ chức 9 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao KHKT, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh…thu hút 823 chị tham dự. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện 52 dự án Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cho 974 hộ với số tiền 4,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.036 lao động nghèo tăng thu nhập.

 

*15.592 hội viên, phụ nữ được giới thiệu việc làm

 

Từ đầu năm đến nay Nhà văn hoá Thành phố đã tổ chức được 2.968 lớp hướng dẫn về kỹ năng thực dụng thu hút99.418 học viên tham gia. Các quận, huyện 2,7,9,12, Hóc môn, Nhà Bè, Cần Giờ phối hợp với Trung tâm dạy nghề các địa phương tổ chức 113 lớp cắt may, cắt uốn tóc, nữ công gia chánh, tin học cho 3.395 học viên, trong đó giảm học phí cho 873 học viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Cùng với hoạt động dạy nghề, Hội còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tư vấn việc làm cho 10.798 chị, giới thiệu việc làm cho 15.592 chị, trong đó có 6.466 người có việc làm ổn định và giới thiệu đi lao động nước ngoài 119 chị.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video