Tin hoạt động HộiLHPN tỉnh Quảng Trị

03/07/2006
Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa vùng biên.

6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Hội vùng biên đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa. Tiêu biểu là phụ nữ dân tộc thiểu số đã cùng với nhân dân và bộ đội Biên phòng tích cực tham gia “Phong trào quần chúng tự quản đường biên cột mốc bảo vệ trật tự an ninh thôn bản, kết nghĩa bản - bản biên giới”. Hội LHPN thị trấn Lao Bảo, huyện Hường Hoá đã duy trì hoạt động kết nghĩa 2 bản biên giới: Ca Tăng và Đen – Sa - Vẳn của nước bạn Lào. Từ hoạt động kết nghĩa này, các bản của 2 nước đã giúp đỡ lẫn nhau, thăm hỏi, tặng quà khi gặp khó khăn, hoạn nạn và giao lưu, thăm thân vào các dịp lễ Tết.

 

Tăng cường 6 cán bộ tỉnh Hội về cơ sở.

 

Thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ về cơ sở, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tăng cường 6 cán bộ Hội về giúp đỡ 6 xã miền núi khó khăn. Đó là các xã: A Xing, Thanh, A Dơi (huyện Hướng Hoá); A Bung, Tà Long, Đăkrông (huyện Đăkrông). Cán bộ được tăng cường đã luôn bám sát địa bàn, ăn ở tại địa phương, cùng hướng dẫn cấp Hội cơ sở cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, trực tiếp tham gia sinh hoạt với chị em ở các thôn bản.

Thanh Thủy – Ban Dân tộc Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video