Tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động hướng tới vì cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

20/11/2019
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
- Hội thảo sơ kết mô hình làng quê an toàn và truyền thông về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em

- Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”của tỉnh Kiên Giang đã thu hút gần 700 đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động mọi người chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Phó Trưởng ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho biết, thời gian tới, tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện các biện pháp đảm bảo phụ nữ được tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đào tạo, việc làm...để cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kinh tế gia đình, phát huy vai trò, vị trí, sự tham gia của phụ nữ trong việc ra quyết định, lãnh đạo, quản lý, điều hànhtrong mọi lĩnh vực; phát triển, nhân rộng các phong trào, mô hình đạt hiệu quả trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra đối với công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Dịp này, Ban tổ chức Lễ phát động đã tặng 90 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Giồng Riềng, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

- Hội thảo sơ kết mô hình làng quê an toàn và truyền thông về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em

Ngày 19/11/2019, tại xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, TW Hội LHPN Việt Nam cùng Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo sơ kết mô hình làng quê an toàn, mô hình điểm câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, thu hút gần 200 đại biểu tham dự.

 Ảnh minh họa

 Hội thảo sơ kết mô hình làng quê an toàn, mô hình điểm câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em

Bà Nguyễn Hồng Xứng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, năm 2019, Hội LHPN tỉnh chọn Ấp Kênh 2A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp thực hiện các mô hình điểm “Ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, mô hình hỗ trợ phụ nữ xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh thực hiện tiêu chí “3 sạch”.

Qua hơn 6 tháng thực hiện, Hội LHPN các cấp phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động: Tập huấn, hội thảo, truyền thông, xây dựng các mô hình trong Ấp an toàn (trình diễn mẫu các mô hình “Đoạn đường hoa”, “Tủ sách pháp luật”, “Hướng dẫn xử lý, phân loại rác tại gia đình”, hỗ trợ phụ nữ lấp mẫu hố xí tự hoại hợp vệ sinh tại hộ gia đình); tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc, bền vững”, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, “Trường học an toàn”, tổ phụ nữ “Trồng rau thích ứng biến đổi khí hậu”...

Gắn với tổ chức các hoạt động trong mô hình ấp an toàn, Hội LHPN xã đã trao tặng giỏ nhựa, thùng phân loại rác hữu cơ, vô cơ để vận động thành viên câu lạc bộ thực hiện điểm trong toàn ấp... với tổng kinh phí tổ chức, thực hiện các hoạt động trên 300 triệu đồng, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân và hội viên, phụ phụ nữ đồng tình ủng hộ, ý thức chị em được nâng lên; chất lượng cuộc sống được cải thiện, đời sống dần đi vào ổn định...

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động truyền thông nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đã được tổ chức, qua đó giúp chị em hiểu rõ thực trạng tình hình xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, nhận thức cụ thể thế nào là xâm hại tình dục trẻ em, thủ đoạn phổ biến của kẻ xâm hại tình dục trẻ em, nhận diện kẻ xâm hại tình dục trẻ em, những hậu quả nặng nề cho trẻ khi bị xâm hại...; một số nguyên tắc an toàn dạy trẻ phòng tránh xâm hại tình dục; các địa chỉ tin cậy hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục...

Phạm Kiều Diễm, Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video