Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

18/01/2011
Hội LHPN Hà Tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2010 đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Đến dự có các đồng chí: Thiều Đình Duy UVTV- Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Từ Văn Diện - UVTV- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Nguyễn Thiện - UVTV- Phó chủ tịch UBND- Trưởng ban VSTBPN tỉnh.

Năm 2010, Các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, nỗ lực phấn đấu trong chỉ đạo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cấp hội đã tiết kiệm được hơn 4,4 tỷ đồng, 11.515 kg gạo để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Từ các hoạt động tiết kiệm ngày vì phụ nữ nghèo, vận động xây dựng mái ấm tình thương, năm qua hội đã xây mới được 42 nhà, sửa chữa 154 nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng. Có 10.164 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ, trong đó 3.586 hộ đã thoát nghèo. Hiện tại các cấp hội đang quản lý nguồn vốn với tổng dư nợ trên 1.500 tỷ đồng cho gần 256 ngàn lượt hộ vay với tỷ lệ hoàn trả đạt 99,05%. Với những kết quả đã đạt được năm qua Hội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 49 tập thể, 10 cá nhân được TƯ Hội LHPN tặng bằng khen; 44 tập thể và 40 cá nhân được được hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

Tuy vậy trong năm qua phong trào của hội LHPN tỉnh cũng còn một số tồn tại như: công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng hội viên còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch giám sát các chính sách an sinh xã hội ở một số đơn vị chưa được thực hiện; hiệu quả Cuộc vận động xây dựng mái ấm ở một số nơi còn chưa cao; công tác thu hút hội viên và quản lý hội viên đi làm ăn xã còn gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở những kết quả cũng như khó khăn của năm 2010, Hội PN tỉnh đã đúc rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm 2011 nhằm đưa công tác Hội đạt hiệu quả cao và thiết thực, đáp ứng tốt tâm tư, nguyện vọng cũng như thu hút được chị em tham gia sinh hoạt Hội.

Cũng tại hội nghị Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký kết thi đua năm 2011 đồng thời phát động phong trào xây dựng mái ấm tình thương.

Trương Thị Lượng - Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video