Tổ chức Hội thảo “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội”

22/11/2010
Chiều 19-11, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo với lãnh đạo các bộ, ngành, MTTQ, các đoàn thể về : “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội”. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội trong công tác vận động, tổ chức phong trào phụ nữ. Đặc biệt là công tác giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; tham gia giám sát, giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng hiệu quả; đa dạng hoá các mô hình tập hợp phụ nữ...

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nội dung và phương thức hoạt động của Hội, bao gồm các vấn đề: nội dung triển khai các hoạt động của Hội ở cơ sở còn ôm đồm, dàn trải, chưa có trọng tâm trong từng thời kỳ; công tác tuyên truyền, thông tin về hoạt động của Hội và các tầng lớp phụ nữ chưa thực sự kịp thời, thường xuyên; không ít phụ nữ còn an phận, chấp nhận bạo hành, bất bình đẳng. Đáng chú ý, công tác giám sát thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ còn hạn chế; tham gia phản biện xã hội, xây dựng chính sách còn mờ nhạt...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của QH Lương Phan Cừ nhấn mạnh: Hội LHPN Việt Nam cần làm tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; Hội cần hướng trọng tâm công tác vào các vấn đề nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ , trên cơ sở đó giới thiệu những phụ nữ ưu tú tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan T.Ư Đảng, Nhà nước, Chính phủ và địa phương… thực hiện có hiệu quả Kết luận 62-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”./.

Phương Hiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video