Tổ chức Hội thảo khoa học "Ðường mòn Hồ Chí Minh - Trường Sơn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc"

14/05/2009
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2009), ngày 12-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học "Ðường Hồ Chí Minh - Trường Sơn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc" nhằm đánh giá tầm vóc, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội thảo.

Ðến dự, ngoài đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Ðác Lắc, Ðác Nông, Bình Phước; còn có các nhân chứng lịch sử là tướng lĩnh, sĩ quan nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị mở đường, chiến đấu, bảo đảm giao thông, vận tải trên Ðường Trường Sơn, Ðường Hồ Chí Minh trong những tháng năm chống Mỹ, cứu nước.

Tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam với tuyến đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã gửi thư tới hội thảo và khẳng định: “Đường chiến lược Trường Sơn - Hồ Chí Minh là một công trình vĩ đại, một kỳ tích của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến công của mặt trận đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta...”.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video