Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS

29/06/2007
Hưởng ứng Tháng cao điểm phòng chống ma tuý và ngày quốc tế phòng chống ma tuý 26/6/2007, ngày 21/6/2007 Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên phòng chống ma tuý, HIV/AIDS” năm 2007.

Tham gia Hội thi có 11 đội với 55 thí sinh của 11 huyện, thị trong toàn tỉnh. Các thí sinh đều phải trải qua 3 phần thi: màn chào hỏi giới thiệu về đội của mình; bốc thăm trả lời kiến thức, xử lý tình huống và thi tiểu phẩm. Hội thi đã trao giải nhất cho đội thi của Hội LHPN huyện Phù Yên; giải nhì cho hai đội thi của Hội LHPN các huyện Mai Sơn, Yên Châu; trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội và nhiều phần thưởng khác cho khán giả.


Phần thi tiểu phẩm là phần thi hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng cho Hội thi, phản ánh sinh động thực tế diễn ra ở cơ sở, những nỗi đau của ng­ười vợ, ng­ười mẹ, của những gia đình có chồng con mắc nghiện ma tuý, những cảnh đau th­ương đến tột cùng, nỗi mất mát lớn lao. Kết thúc các tiểu phẩm đều là tư­ơng lai tốt đẹp, một sự quyết tâm làm lại cuộc đời của ng­ười thân, là sựxum họp, hạnh phúc của gia đình, là sự chuyển biến trong nhận thức của ng­ười dân, của phụ nữ về thực hiện chủ trư­ơng, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện đơn vị 4 không. Nhìn chung các tiểu phẩm do các đội tự biên tự diễn thể hiện khả năng phong phú của ng­ười cán bộ hội trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để có hiệu quả nh­ững tiểu phẩm tự biên tự diễn “n­ước mắt ng­ười mẹ” của phụ nữ huyện Yên Châu, “lời hối hận muộn màng” của phụ nữ huyện Thuận Châu, “chuyện nhà Seo Mây” của phụ nữ thị xã.

Nguyễn Thị Ngà - Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video