Tổ chức IPAS của Mỹ hỗ trợ dự án phá thai an toàn
Trong giai đoạn hai, từ năm 2007 đến 2009, dự án sẽ được thực hiện 5 tỉnh là Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Hưng Yên và Nam Định.
Trước đó, giai đoạn I (2001-2006), dự án này đã được triển khai ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hải Phòng và Đồng Nai. Tuy số kinh phí không nhiều nhưng hiệu quả trong thực tế được đánh giá là rất cao, nhất là đối với một nước tỷ lệ nạo phá thai cao như Việt
Phương thức giúp đỡ của IPAS là đưa các chuyên gia y tế giỏi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận đến dạy và chuyển giao kỹ thuật về các biện pháp phá thai an toàn cho đội ngũ bác sĩ sản khoa cấp tỉnh. Mỗi tỉnh sẽ có 20 bác sĩ được học về cách phá thai bằng thuốc, nạo hút chân không, kỹ thuật nong và gắp, đảm bảo vô trùng.
Đặc biệt với sự chuyển giao kỹ thuật của IPAS, các bác sĩ sản khoa Việt
Kết quả lớn nhất của giai đoạn I là IPAS đã góp phần giúp xây dựng quy trình phá thai tốt nhất, giúp người phụ nữ lựa chọn biện pháp phá thai phù hợp./.