Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 8/3

13/03/2007
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực.

* Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân ngày 8/3

Chiều 7/3, các đồng chí: Trần Đình Đàn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Chất – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Bình - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đến tặng hoa, chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế phụ nữ.Cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà Hội LHPN tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu trọng tâm của hội. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn năm nay ngoài việc phát động và thực hiện tốt những cuộc vận động, phụ nữ tỉnh nhà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội, xây dựng Đảng, các chương trình phải gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đặc biệt, phát huy vai trò của hội trong việc tham gia tích cực tuyên truyền, vận động để tìm được đại biểu xứng đáng trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.Thay mặt Hội LHPN tỉnh, đồng chí Đậu Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà. Hội Phụ nữ tỉnh sẽ không ngừng cố gắng, quyết tâm giữ vững danh hiệu “Phụ nữ Việt Nam”; xứng đáng là những người phụ nữ năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.


* Kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2007) và Quốc tế phụ nữ 8-3, Văn phòng Tỉnh hội LHPN đã có nhiều hoạt động ý nghĩa: tổ chức giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng chuyền, thăm hỏi, tặng quà… giữa cán bộ Văn phòng Hội với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng 563 (Sơn Kim), Trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn 176 (Đèo Ngang)… Đặc biệt, Tỉnh hội đã trích quỹ mua 235 suất quà trị giá 14.450.000 đồng tặng anh em để kịp thời động viên các chiến sĩ ngày đêm canh giữ đất trời nơi biên giới, hải đảo. Đây là các hoạt động hàng năm của Văn phòng Hội và ngày càng thắt chặt hơn tình cảm keo sơn gắn bó igữa quân với dân, giữa hậu phương với tiền tuyến.

* Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là quan tâm, động viên và chia sẻ với các gia đình hội viên có con lên đường nhập ngũ đợt I năm 2007.

Ngoài việc tặng quà cho 50 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh còn khảo sát chặt chẽ hoàn cảnh gia đình các hội viên có con nhập ngũ đợt này để có chính sách động viên kịp thời. Theo đó, Hội đã tặng 6 suất quà cho 6 tân binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Với truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách", các cấp hội phụ nữ huyện Vũ Quang vận động, quyên góp bước đầu được 6 triệu đồng hỗ trợ, xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Nguyễn Thị Điu, vợ liệt sĩ thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, hưởng ứng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền và ban ngành, đoàn thể… vận động 100% hộ dân 2 xã Hương Quang, Hương Điền thuộc diện giải tỏa mặt bằng đến nơi ở mới để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trọng điểm thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

* Các cấp hội phụ nữ Hương Sơn tích cực hưởng ứng tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, 32/32 xã, thị trấn phối hợp trồng trên 30.000 cây xanh tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, các công trình phúc lợi, trụ sở làm việc… Đồng thời vận động 100% cán bộ, hội viên trên địa bàn ra quân làm sạch vệ sinh môi trường ở các đường làng, ngõ xóm, nơi ở; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao: bóng chuyền nữ tại các xã Sơn Kim I, Sơn Kim II, Sơn Lĩnh, thị trấn Tây Sơn…; tuyên truyền các gia đình hội viên vận động con em và người thân không uống bia rượu say, không sử dụng chất gây cháy nổ, chấp hành nghiêm chỉnh Luật ATGT…

* “Hướng về cơ sở” là chủ trương sinh hoạt 8-3 năm nay do các cấp Hội phụ nữ Kỳ Anh tổ chức. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra hầu khắp 33/33 đơn vị trong toàn huyện. 100% hội cơ sở đã tổ chức giải bóng chuyền truyền thống, giao lưu văn nghệ, làm công trình chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ… phát động hội viên ra quân làm giao thông thủy lợi; phối hợp Công ty Hóa chất Vinh cung ứng phân bón phục vụ tốt cho sản xuất đông xuân; tổ chức ký giao ước thi đua, thành lập CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Doanh nghiệp nữ”, tiếp tục đăng ký thực hiện “3 tiêu chí, 4 chuẩn mực”… Các hoạt động này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút 25.500 phụ nữ tham gia.

* 394/394 chi hội và văn phòng Hội LHPN huyện Thạch Hà đã vận động quyên góp và trích quỹ Hội tặng 725 suất quà trị giá 41.245.000 đồng cho 165 gia đình chính sách, 401 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 159 hộ đơn thân, tàn tật. Điển hình là các đơn vị: Thạch Tiến 25 suất trị giá 2.350.000 đồng; Thạch Thanh 25 suất trị giá 2.350.000 đồng, Thạch Thắng 23 suất với số tiền 1.225.000 đồng… góp phần ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Cũng nhân dịp này, các cấp hội trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà… động viên các thân nhân và tân binh lên đường nhập ngũ năm 2007. Kết quả, đã có 37/37 xã, thị trấn trao 240 suất quà trị giá 13.497.000 đồng.

* 27/27 cơ sở hội phụ nữ ở Cẩm Xuyên đã tổ chức khảo sát cụ thể số hộ thuộc diện đói nghèo, trong huyện, các cấp hội đã vận động quyên góp 2.365 kg gạo, 12.100.000 đồng giúp 419 hộ đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền trích 9.150.000 đồng, 5.700 kg gạo giúp đỡ 196 đối tượng khó khăn, trong đó riêng xã Cẩm Nhượng được hỗ trợ 5.350 kg gạo cho 420 hộ thiếu lương thực trong dịp tết. Nhân dịp này, Hội đã huy động 310/334 chi hội ra quân tổng vệ sinh đường làng, thôn xóm… thu hút 19.553 phụ nữ tham gia. 

Theo Báo Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video