Tổ chức phiên họp trù bị chuẩn bị thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam

12/11/2010
Ngày 11/11/2010, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển- 20 Thụy Khuê- Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì tổ chức phiên họp trù bị lần thứ nhất chuẩn bị cho việc thành lập Ban vận động thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Tham dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch  Hội, các đ/c lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo TW Hội và gần hai chục đại biểu nữ trí thức đại diện các vùng miền trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, đội ngũ nữ trí thức là lực lượng quan trọng, là nhóm tinh hoa của phụ nữ Việt Nam, có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thực hiện các nhiệm vụ của Hội nói riêng. Việc xúc tiến hỗ trợ nữ trí thức thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam thể hiện vai trò nòng cốt của TW Hội trong việc đoàn kết, tập hợp phụ nữ trí thức, tạo những điều kiện thuận lợi nhất, tích cực động viên, khích lệ sự cố gắng phấn đấu của nữ trí thức nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết của họ cho sự nghiệp bình đẳng giới và xây dựng đất nước đồng thời tạo ra một sân chơi để chị em trí thức có thể chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội. Chủ tịch cũng nhấn mạnh, Hội Nữ trí thức Việt Nam phải là tổ chức có trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi cũng như phát triển của phụ nữ trí thức, có như vậy Hội mới có thể phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ đặc biệt là năng lực sáng tạo để thực hiện sứ mệnh của mình trong nền kinh tế tri thức và bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về Dự thảo Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam; cho ý kiến và giới thiệu về nhân sự dự kiến tham gia Ban vận động thành lập Hội.

Theo Dự thảo Điều lệ, Hội Nữ trí thức Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của nữ trí thức Việt Nam, chịu sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, là thành viên của Hội LHPN Việt Nam, hoạt động trong phạm vi cả nước theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, liên hiệp và thống nhất hành động, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài sản và tài chính riêng. Hội có 6 nhiệm vụ cơ bản bao gồm: thực hiện công tác vận động nữ trí thức; phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển nữ trí thức; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; xây dựng củng cố và phát triển Hội vững mạnh; thực hiện vai trò là thành viên của Hội LHPN Việt Nam; tăng cường hợp tác với các Hội tương ứng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Dự thảo cũng nêu rõ, hội viên của Hội Nữ trí thức Việt Nam là phụ nữ Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, có trình độ từ đại học trở lên, có 5 năm kinh nghiệm hoặc sớm hơn nếu có thành tích đặc biệt, có phẩm chất đạo đức, lý lịch rõ ràng, đang tham gia hoạt động trí thức, biết vận dụng tri thức trong công việc hàng ngày… Ngoài ra, Hội còn có hội viên danh dự hoặc hội viên liên kết. Tham gia Hội, các hội viên sẽ được hưởng các quyền lợi cụ thể trong đó có quyền được yêu cầu Hội ủng hộ, giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; hỗ trợ nghiên cứu, áp dụng tri thức khoa học, kỹ thuật tiến bộ vào thực tiễn; được yêu cầu Hội đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trong lĩnh vực chuyên môn…

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến một cách có trách nhiệm, cụ thể, thẳng thắn về những nội dung, câu chữ chưa hợp lý, chưa rõ ràng trong Dự thảo Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội.

Về nhân sự Ban Vận động thành lập Hội, các đại biểu nhất trí với danh sách dự kiến của TW Hội PN là 19 đồng chí và đề nghị bổ sung một số đồng chí thuộc lĩnh vực kinh tế- tài chính, Luật học, Văn học nghệ thuật, Báo chí tuyên truyền…

Các ý kiến đóng góp đã được ghi lại và tổng hợp đầy đủ để sau phiên họp Ban Dự thảo sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh các Văn bản gửi lên Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video