Tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm tỉnh/thành phố

19/10/2006
5/64 tỉnh/thành trong cả nước: Lạng Sơn, Nam Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Sóc Trăng được Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN chọn chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm trong cả nước đã tổ chức thành công Đại hội.

Theo đánh giá của Đoàn Chủ tịch, kết quả làm nên thành công của Đại hội trước hết phải kể đến sự quan tâm sâu sát của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Các Đại hội đều có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư cấp uỷ; sự tham gia của lãnh đạo chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Việc tiến hành Đại hội được Hội LHPN các tỉnh/thành Hội chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo. Nội dung Báo cáo được chuẩn bị công phu, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt các hoạt động kỷ niệm nhân 76 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam đã tạo khí thế sôi nổi, hào hứng cho Đại hội.

 

Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy trình. Tuổi đời của BCH trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước, trình độ văn hoá, chuyên môn cao hơn. Cơ cấu BCH đầy đủ các thành phần dân tộc, tôn giáo, ngành nghề, đảm bảo tính liên hiệp của Hội.

 

Đến thời điểm này đã có trên 10 tỉnh/thành phố tiến hành Đại hội. Phấn đấu trong tháng 12/2006, 100% tỉnh/thành Hội hoàn thành Đại hội, chuẩn bị tiến hành Đại hội phụ nữ toàn quốc diễn ra vào dịp 8/3/2007.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video