Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” giúp chị em tự bảo vệ mình và người thân

18/08/2020
Đó là khẳng định của nhiều chị em phụ nữ khi tham gia vào Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” tại Khóm 4, Phường 2. Khi vào tổ, các chị có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để bảo vệ chính mình, con trẻ và người thân.
Các thành viên Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” chia sẻ kết quả hoạt động với Hội LHPN Phường 2.

Đúng theo thời gian đã hẹn trước, hơn 8 giờ sáng chúng tôi có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Xuân Trang - Tổ trưởng Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em”, nhiều thành viên trong tổ đã có mặt, chia sẻ chuyện gia đình, làm ăn kinh tế rôm rả. Theo chị Trang do không trùng với ngày họp lệ của tổ nên số lượng thành viên ít, vì nhiều chị bận lo cơm áo gạo tiền chứ nếu họp định kỳ thì 100% thành viên đều có mặt. Mô hình được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, giáo dục và tư vấn trong lĩnh vực tệ nạn xã hội liên quan đến việc hỗ trợ, nâng cao nhận thức các thành viên tham gia về nhiều mặt như: chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em và trang bị kỹ năng sống… giúp các thành viên biết cách bảo vệ bản thân và những người thân yêu trong gia đình.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6, mỗi tháng họp định kỳ một lần vào ngày chủ nhật tuần cuối cùng của tháng. Lúc đầu tổ chỉ có 16 thành viên nhưng đến nay đã gần 30, bởi nhiều chị thấy được lợi ích, sự cần thiết khi tham gia vào tổ. Chị Trần Thị Thúy Hằng, hàng ngày ngoài công việc chăn nuôi, nấu nướng và chăm sóc 2 đứa cháu nội thì cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhưng từ khi tham gia vào tổ, hàng tháng chị lại có dịp gặp gỡ chị em trong khóm để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, nhất là biết thêm nhiều thông tin rất hữu ích để xây dựng gia đình hạnh phúc, không để xảy ra bạo lực gia đình, giáo dục các cháu biết cách bảo vệ bản thân khi không có người lớn bên cạnh và cho các cháu học bơi để phòng tránh đuối nước. Còn chị Quách Hồng Lộc cho rằng, bản thân mình và nhiều chị em trong xóm may mắn được chồng yêu thương nhưng không phải lúc nào gia đình cũng êm ấm, “chén trong sóng còn khua, huống chi là vợ chồng” nên lúc nào “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Đó là những kinh nghiệm, kỹ năng mà chị học được từ các chị em trong Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Cũng theo chị Lộc, từ khi tham gia vào tổ, tình chị em, tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt, xóa dần lối sống đô thị kiểu nhà ai nấy ở, nên các chị em rất vui. Bây giờ có chuyện gì là chị em í ới gọi nhau tìm cách giải quyết ngay chứ không cần đến họp định kỳ. Vì vậy, hầu như gia đình trong xóm đều yên ổn, không xảy ra chuyện bạo lực gia đình, các cháu nhỏ đều được chăm sóc chu đáo, học hành đàng hoàng.

Chị Nguyễn Hiếu Hạnh - Tổ phó Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” cho biết, trong sinh hoạt hàng tháng của tổ, chị và tổ trưởng ngoài tuyên truyền các nội dung từ trên thì các chị còn tập trung chia sẻ những thông tin thời sự mà dư luận quan tâm từ các nguồn chính thống và thêm vào những câu chuyện vui, qua đó thu hút chị em dự nghe và thảo luận sôi nổi, làm cho buổi họp thêm sinh động, không gây nhàm chán, nhiều chị cũng giải tỏa được những bức bối trong làm ăn, cuộc sống gia đình, sau cuộc họp ai cũng về nhà với tâm trạng thoải mái, vui tươi nên nhiều chị rất thích.

Chị Trần Thị Thu Trang chia sẻ thêm, thành viên Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” hiện nay hội đủ các thành phần trong xã hội, từ cán bộ, giáo viên, kinh doanh, buôn bán, nội trợ, làm thuê… nên không phải chị em nào cũng có cuộc sống ổn định. Nhưng phần lớn bạo lực gia đình xảy ra ở những hộ khó khăn về kinh tế, con cái không có nghề nghiệp ổn định, vướng vào các tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc…) mà người bị ảnh hưởng và thiệt thòi nhất chính là phụ nữ và trẻ em. Do đó, ngoài hoạt động chính của tổ là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho chị em trong đấu tranh phòng, chống, ngăn ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, xâm phạm quyền của phụ nữ, trẻ em, nhằm ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương thì tổ còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho thành viên tổ, chị em phụ nữ trong khóm vay vốn, phát triển kinh tế gia đình; tổ tích cực vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ chị em, phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Và để giúp chị em có nguồn vốn, trong tháng 8 này, tổ sẽ thành lập quỹ tương trợ, thống nhất mỗi thành viên đóng góp 300.000 đồng/người/tháng để hỗ trợ vốn xoay vòng cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, nhằm góp phần ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình.

Tính đến nay, Tổ “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” chỉ qua 2 lần sinh hoạt nhưng bước đầu đã tạo được dấu ấn, đem lại lợi ích thiết thực, niềm vui cho các thành viên. Với cách tuyên truyền, vận động linh hoạt, khéo léo và có nhiều hoạt động hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, tin rằng trong thời gian tới tổ sẽ thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia sinh hoạt.

http://baosoctrang.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video