Tọa đàm "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội"

10/10/2011
Ngày 17/8, Sở Tư pháp kết hợp xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) tổ chức tọa đàm "Tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội" năm 2011.

Tham dự có Phó Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Minh Hiệu, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn; Sở LĐ-TB&XH, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở; Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND cùng hơn 100 đại biểu các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Hồ Thị Kỷ.

Nhiều thông tin liên quan đến việc buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng được đưa ra tọa đàm. Tham luận của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết, hiện nay cả nước có 6.684 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán; 21.038 phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày nghi ngờ bị buôn bán ra nước ngoài và 177.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài; riêng tỉnh Cà Mau có hơn 40 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị buôn bán bằng nhiều hình thức: rủ đi làm ăn xa, núp dưới bóng môi giới hôn nhân dụ dỗ phụ nữ lấy chồng nước ngoài… Đối với tội phạm ma túy, theo thông tin của Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy - Công an tỉnh, đến nay toàn tỉnh có khoảng 600 trường hợp nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tuy nhiên thực tế số con nghiện có thể sẽ cao hơn rất nhiều; với tệ nạn mại dâm, cuối năm 2008 toàn tỉnh có 183 gái mại dâm và 38 chủ chứa, đến nay giảm còn trên 30 gái mại dâm có hồ sơ quản lý và cơ bản không còn chủ chứa. Riêng xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, từ năm 2008 đến nay có 24 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và theo tỷ lệ giảm dần hằng năm (2008: 9 người; 2009: 7 người; 2010: 5 người và 2011: 3 người) và có 3 trường hợp nghiện ma túy được đưa vào trại cai nghiện. 

Buổi tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến của các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và xã Hồ Thị Kỷ liên quan đến vấn đề trên. Thông qua buổi tọa đàm sẽ giúp đại biểu tham dự nắm rõ và hiểu sâu sát hơn về thực tế tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em, nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Từ đó, các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên tích cực giúp cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với biểu hiện của hành vi buôn bán phụ nữ trẻ em, núp bóng môi giới hôn nhân, tác hại của ma túy và đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm...

Được biết, đây là lần thứ hai Sở Tư pháp phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức Tọa đàm tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội năm 2011. Lần thứ nhất được tổ chức tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời vào ngày 4/8 qua.

Theo baodatmui

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video