Tọa đàm “Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ ”

01/08/2008
Sáng 29/7/2008, tại tỉnh Bình Dương, Ủy Ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ” dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Mai Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia, với sự tham dự của trên 30 đại biểu gồm đại diện Thường trực Ban VSTBPN TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và thành viên Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh, 7 huyện thị cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Dương.

Nội dung buổi tọa đàm nhằm mục đích trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm của Ban VSTBPN tỉnh Bình Dương và cơ sở với Ủy Ban Quốc gia và các tỉnh, thành lân cận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai, thực hiện mục tiêu 5 “Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ giai đoạn 2006-2010.

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tác động, làm thay đổi nhận thức giới trong cán bộ lãnh đạo các ngành, các các cấp, đặc biệt là trong nam giới; đề xuất cơ chế có 01 cán bộ chuyên trách cho bộ máy tổ chức Ban VSTBPN tỉnh thành để làm đầu mối liên kết, phối hợp các sở ngành, phát huy vai trò chủ động tham mưu cho Ban VSTBPN tỉnh, thành; đề xuất Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành thường xuyên quán triệt hệ thống dọc phát huy vai trò tham mưu, lồng ghép giới vào công tác chuyên môn trong thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu Kế hoạch hành động; chỉ đạo Bộ ngành chức năng biên soạn nội dung giáo dục về Bình đẳng giới phù hợp với học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; đề xuất Ủy ban Quốc gia thường xuyên tổ chức các cuộc Hội nghị tập huấn cho Ban VSTBPN tỉnh, thành và cập nhật, cung cấp kịp thời các tài liệu tuyên truyền về Giới, Bình đẳng giới cho địa phương; tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của địa phương thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Theo trang web Hội LHPN TPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video