Tỏa sáng phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” nữ quân nhân Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/12/2013
Thành công của Hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi và tuyên truyền viên giỏi về phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nổi bật hơn phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Tham gia hội thi cấp Bộ Tư lệnh có gần 100 cán bộ, hội viên, cộng tác viên đến từ 5 đội xuất sắc nhất được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Trải qua các phần thi: Chào hỏi, kiến thức, tuyên truyền, xử lý tình huống và năng khiếu, các đội dự thi đã làm cho khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi sự hấp dẫn, sôi động, kịch tính ..., đặc biệt là đã làm nổi bật những phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Với 4 phần thi thực hành ở sân khấu: Chào hỏi, năng khiếu, tuyên truyền và xử lý tình huống, các thí sinh đã có dịp thể hiện kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện sự khéo léo trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở cũng như năng khiếu văn hóa, văn nghệ trong công tác vận động phụ nữ.

Bằng những chi tiết rất nhẹ nhàng và tinh tế, thông qua vở kịch ngắn, đội thi của Hội Phụ nữ Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã giới thiệu cho khán giả chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Hội và vai trò của chị em phụ nữ trong Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình với việc chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình. Trong phần tuyên truyền, với chủ đề: Rèn luyện 4  phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" mang đến những lợi ích nào cho phụ nữ? Chị Chu Thị Kim Oanh, Hội trưởng Hội Phụ nữ Đoàn 595 không những phân tích, lý giải, làm rõ những lợi ích cơ bản của việc rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 4 tiêu chí trên mà còn liên hệ sát với thực tiễn của chị em phụ nữ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng nói chung và Hội Phụ nữ Đoàn 595 nói riêng.

Nét mới của Hội thi cấp Bộ Tư lệnh là ở phần thi xử lý tình huống, Ban Giám khảo trực tiếp nêu tình huống để các đội bàn bạc, thảo luận và đưa ra phương án giải quyết. Đó là những câu chuyện thường gặp trong cuộc sống ở cơ quan, đơn vị, trong công tác hội mà người cán bộ hội và chị em phụ nữ thường hay gặp phải. Bằng hình thức sân khấu hoá, các đội đã đưa ra những lý lẽ sắc bén, lý giải hợp tình, hợp lý và sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Tiêu biểu như phần xử lý tình huống của Hội Phụ nữ Văn phòng - Chính trị khi gặp tình huống: Trong cơ quan có một hội viên hết giờ làm việc, có làm thêm bán hàng giải khát, nhưng lại lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, mặc dù trật tự phường nhắc nhở nhiều lần nhưng do hoàn cảnh khó khăn chị này vẫn thường xuyên tái phạm. Với kinh nghiệm và khả năng ứng xử trên sân khấu, chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Văn phòng – Chính trị, ngoài việc phân tích cho hội viên của mình nhận thấy cái sai, đã gợi mở và đưa ra phương án giúp cho hội viên có thêm thu nhập bằng cách hướng dẫn hội viên vay vốn của Hội Phụ nữ để mở cửa hàng cắt may, vừa phù hợp với khả năng, vừa có thu nhập ổn định cho gia đình. Phần xử lý tình huống của chị Chủ tịch Hội và sự diễn xuất dí dỏm, tự nhiên của các hội viên đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng bằng những tràng pháo tay của khán giả trong hội trường.

 Ảnh minh họa

Một cảnh trong phần thi chào hỏi

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp, Chu Thị Kim Oanh, Hội trưởng Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn 595, người đã có nhiều năm tham gia công tác Hội và tham gia nhiều Hội thi các cấp ở cơ sở và Bộ Tư lệnh tổ chức, song đến với Hội thi lần này, chị không khỏi hồi hộp và cũng bất ngờ trước sự đồng đều của các đội dự thi. Chị tâm sự: Các cán bộ và hội viên về dự hội thi đều là những người rất xuất sắc, mỗi đội một sắc thái khác nhau, đều được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Do đó, tôi xác định đây là cơ hội để học hỏi các đơn vị bạn, giúp mình có thêm kiến thức, kinh nghiệm, từ đó làm tốt hơn vai trò người Chủ tịch Hội Phụ nữ.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, 5 đội tham dự Hội thi cấp Bộ Tư lệnh đều có khả năng nổi trội, mỗi phần thi đều mang đến sự hứng thú cho khán giả. Điều đó khẳng định, chị em phụ nữ của đơn vị rất tài năng, vừa giỏi công tác Hội, vừa là hạt nhân của phong trào văn hóa, văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao tặng Cờ cho các tập thể: Giải nhất thuộc về Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn 285, giải Nhì thuộc về Hội Phụ nữ cơ sở Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình và giải Ba cho Hội Phụ nữ cơ sở Văn phòng - Chính trị.

Ban Tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho 3 cán bộ Hội tham gia phần thi tuyên truyền viên đạt loại giỏi là đồng chí Chu Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn 595; đồng chí Lô Thị Uyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn 285 và đồng chí Dương Thuý Hà, cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho các tiết mục xuất sắc trong Hội thi.

Ngay sau khi Hội thi kết thúc, chúng tôi đã gặp chị Lô Thị Uyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn 285, đội đã giành giải Nhất của Hội thi. Niềm vui thể hiện rõ trên nét mặt, chị tâm sự: Có được thành tích như trên là nhờ sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Phòng Chính trị, của lãnh đạo Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn 285 và sự cố gắng của chị em trong Hội, các tổ chức quần chúng cùng chung tay góp sức ủng hộ, hỗ trợ. Sau Hội thi, bản thân tôi và các thí sinh khác đều có thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền và vận đông phụ nữ. Điều đó rất bổ ích cho chúng tôi trong quá trình tham gia công tác Hội sau này.

Hội thiCán bộ Hội phụ nữ giỏi và tuyên truyền viên giỏi về phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, đúng như lời nhận xét của Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Hội thi: Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi và tuyên truyền viên giỏi của đơn vị năm 2013 đạt chất lượng và hiệu quả khá tốt, thể hiện sự quan tâm, đầu tư của cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội và phong trào phụ nữ. Đây thật sự là một sân chơi phong phú, trí tuệ, thể hiện tài năng, sự duyên dáng và sức sáng tạo, tỏa sáng phẩm chất“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”của phụ nữ đơn vị./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video