Tôn vinh 65 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long

17/07/2020
Tối 16/7, tại tỉnh Bến Tre, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc - Cụm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 5 từ trái sang) trao chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu cho các chị Chi hội trưởng

Tham gia chương trình giao lưu có sự góp mặt của 65 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 Chi hội trưởng của 13 tỉnh/thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là 65 trái tim đầy nhiệt huyết với sự nghiệp phát triển của phụ nữ, là những cá nhân ưu tú trong vườn hoa của Hội.

Trong đêm giao lưu, các chị đã giới thiệu những cách làm, mô hình đa dạng trong hoạt động Hội; trình bày các tiểu phẩm đầy cảm xúc, ý nghĩa liên quan đến các vấn đề "nóng" như xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm…

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của cán bộ phụ nữ các cấp, đặc biệt là các Chi hội trưởng. Tham gia buổi giao lưu hôm nay có những chị Chi hội trưởng đã 64 tuổi, cũng có những chị tuổi đời còn rất trẻ nhưng khi bước lên sân khấu, các chị đều thể hiện bầu nhiệt huyết cháy bỏng để đem đến một màu sắc rất mới, đặc biệt.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu cho các chị Chi hội trưởng

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn các cấp Hội tiếp tục nỗ lực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những hỗ trợ cho các chị Chi hội trưởng hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng hy vọng, cùng với các hoạt động chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, các cấp Hội cần quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, để từ đó nhân lên giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây là một cách thiết thực góp phần vào việc xây dựng đất nước ngày một phát triển.

"Tôi mong muốn trong thời gian sắp tới, các chị sẽ cùng với TƯ Hội hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu trong năm 2020, cũng như các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đề ra. Hướng về phía trước vì sự phát triển của đất nước, của phụ nữ Việt Nam", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh

Tại đêm giao lưu, TƯ Hội LHPN Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tặng 13 mái ấm tình thương, mỗi mái ấm trị giá 50 triệu đồng cho 13 tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long.

Một số hình ảnh tại đêm giao lưu:

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông trao bảng tượng trưng mái ấm tình thương cho các tỉnh/thành

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên trao chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu cho các chị Chi hội trưởng

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Thông điệp "Hãy hành động Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Các Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu tỉnh Bến Tre trong đêm giao lưu

Đêm giao lưu tôn vinh 65 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 Chi hội trưởng ở 13 tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long

Một tiểu phẩm về thông điệp bảo vệ môi trường tại đêm giao lưu

Tiểu phẩm về chủ đề an toàn thực phẩm được các Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu thực hiện tại đêm giao lưu

https://phunuvietnam.vn/t

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video