Tôn vinh doanh nhân nữ tiêu biểu

08/03/2009
Ngày 7/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, T.W Hội LHPNVN, Phòng Thương mại, Công nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 99 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, trao giải Bông hồng vàng cho 36 doanh nhân nữ tiêu biểu năm 2008.

Năm 2008, mặc dù nền kinh tế đất nước gặp vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ ngời sáng của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, chung tay góp sức cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Giải thưởng Bông hồng vàng được trao cho 36 doanh nhân nữ tiêu biểu năm nay không chỉ nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, mà còn có bề dày trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đây là giải thưởng thường niên và là lần thứ tư với trên 100 nữ doanh nhân xuất sắc đã vinh dự nhận giải thưởng này.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ doanh nhân VN trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Chủ tịch mong muốn với phẩm chất tốt đẹp, khát vọng làm giàu chính đáng, nữ doanh nhân VN tiếp tục chủ động, phát huy tài năng, sức sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, tích cực giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước. Chủ tịch khẳng định, Hội LHPNVN sẽ tiếp tục có nhiều hình thức cổ vũ, động viên, tập hợp các tầng lớp phụ nữ và đội ngũ nữ doanh nhân để ngày càng có nhiều phụ nữ được nhận giải thưởng cao quý. Chủ tịch cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành, sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan quan tâm, tạo điều kiện, cơ hội cho nữ doanh nhân được học tập và cống hiến.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhiệt liệt chúc mừng phụ nữ cả nước nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3. Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực của các tầng lớp phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, 36 “Bông hồng vàng” là biểu hiện sinh động của tinh thần vượt khó, trí thông minh và giàu lòng nhân ái của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện, đánh giá cao công lao đóng góp của chị em và mong chị em tiếp tục phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, tích cực vươn lên làm giàu cho gia đình, bản thân và xã hội.

Nhân dịp này, T.W Hội LHPNVN đã trao bằng khen cho 150 doanh nhân nữ đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2008.

 *Cùng ngày, Hội nghị doanh nhân nữ Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành T.W, địa phương, chuyên gia kinh tế trong và người nước và 400 nữ doanh nhân tiêu biểu trên mọi miền đất nước. Đây là dịp để các nữ doanh nhân được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay.

Tại Hội nghị này đã có 3 doanh nhân nữ tiêu biểu xuất sắc 3 năm liên tiếp (2005-2007) nhận Giải thưởng “Bông hồng vàng”: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm Trần Thị Đào; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thương mại Thuận Thảo Võ Thị Thanh và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Seabank Nguyễn Thị Nga được trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển doanh nghiệp. 

Lan Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video