Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón và hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Chile M.Bachelet

18/11/2006
Chiều 17-11, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với Tổng thống nước CH Chile Michelle Bachelet đang ở thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

Tổng thống M.Bachelet bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam với lòng ngưỡng mộ, tình cảm sâu sắc của nhân dân Chile và cá nhân Tổng thống đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

 

Tổng thống đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu do Ðại hội X của Ðảng CS Việt Nam đề ra; hài lòng về quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực đã có bước tiến mới trong những năm gần đây; khẳng định quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Chile tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

 

Bà Tổng thống thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Chile gần đây, kết quả cuộc hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Tổng thống Chile bày tỏ tin tưởng, sau chuyến thăm này, quan hệ chính trị, kinh tế-thương mại giữa hai nước sẽ được tăng cường mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, Tổng thống trân trọng mời Tổng Bí thư thăm chính thức Chile.

 

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Chile thăm Việt Nam, coi đây là mốc quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vốn có từ lâu giữa hai nước, Tổng Bí thư thông báo khái quát tình hình Việt Nam, đường lối đổi mới và những quyết sách quan trọng của Việt Nam do Ðại hội X của Ðảng đề ra.

 

Tổng Bí thư đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Chile những năm gần đây; cảm ơn sự ủng hộ, tình hữu nghị mà nhân dân Chile đã và đang dành cho Việt Nam; hài lòng về mối quan hệ chính trị và bước tiến mới trong quan hệ kinh tế-thương mại, giữa Việt Nam và Chile.

 

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn hai nước sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác; tin tưởng chắc chắn rằng, sau chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Tổng thống, quan hệ giữa hai nước sẽ có những bước phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Chile, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn Bà Tổng thống M.Bachelet về lời mời thăm chính thức Chile và vui vẻ nhận lời.

 

* Nhận lời mời của Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết, Tổng thống nước Cộng hòa Chile, Michelle Bachelet bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 tại Hà Nội.

 

Sáng 17-11, lễ đón chính thức Tổng thống M.Bachelet theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống M.Bachelet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chào các vị ra đón.

 

Tại buổi tiếp sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Tổng thống M.Bachelet là người bạn lâu năm, thủy chung, có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Chủ tịch cảm ơn nhân dân Chile đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 

Tổng thống M.Bachelet khẳng định, nhân dân Chile khâm phục nhân dân Việt Nam, coi Việt Nam là biểu tượng cho các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình. Tổng thống nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và cho biết, nhiều thành viên trong Ðoàn thăm Việt Nam lần này thời trẻ đã xuống đường ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Tổng thống Chile chúc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC-14.

 

* Sáng 17-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống nước Cộng hoà Chile M.Bachelet.

 

Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng; Ðại sứ nước ta tại Chile Nguyễn Văn Ðào; Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh; Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu Tư Trương Văn Ðoan; về phía Chile có Bộ trưởng Ngoại giao A. Foxley, Ðại sứ Chile tại Việt Nam J. Canelas, Thứ trưởng Thương mại C. Furche, Cố vấn Ðối ngoại của Tổng thống M.Robledo, cùng nhiều quan chức cấp cao Chính phủ hai nước.

 

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, khu vực và tập trung trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt hướng tới xây dựng khuôn khổ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile, góp phần phục vụ cho công cuộc phát triển của mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng thống M. Bachelet, nữ nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Chile, thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị APEC-14; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, góp phần mở ra thời kỳ phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, đưa mối quan hệ này đi vào chiều sâu thiết thực.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo những thành tựu đổi mới về mọi mặt của Việt Nam trong 20 năm qua và nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng và các mục tiêu của kế hoạch năm năm 2006-2010. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành quả to lớn mà Chính phủ và nhân dân Chile đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Chile ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Chile về những tình cảm đoàn kết, hữu nghị và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam từ trước tới nay.

 

Tổng thống M. Bachelet chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Tổng thống và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Chile sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị; ca ngợi lịch sử hào hùng của nhân dân Việt Nam và bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn về mọi mặt mà công cuộc đổi mới đã mang lại; nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam vừa được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đăng cai tổ chức thành công Hội nghị APEC-14. Tổng thống M.Bachelet thay mặt nhân dân Chile tặng nhân dân TP Hà Nội một tác phẩm điêu khắc bằng đá mang tên Tái ngộ, biểu tượng của tình hữu nghị trường tồn giữa hai dân tộc Việt Nam và Chile.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống M. Bachelet chia sẻ đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển nhanh chóng và tích cực, nhưng còn những tiềm năng to lớn để mở rộng hợp tác, bổ trợ cho nhau, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như khai khoáng, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch...

 

Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực này, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi tiếp xúc, tìm hiểu khả năng đi đến thiết lập quan hệ đối tác bạn hàng trực tiếp, coi đó là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương. Ý thức về tầm quan trọng của những không gian kinh tế rộng lớn hơn, đó là khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển năng động, những thị trường Ðông-Nam Á và Ðông Á, Nam Mỹ và Mỹ La-tinh giàu tiềm năng, hai bên khẳng định quyết tâm trở thành cửa ngõ tạo điều kiện để tiếp cận khu vực của nhau.

 

Nguyên thủ hai nước bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như LHQ, Phong trào Không liên kết, APEC, WTO... Tổng thống M. Bachelet khẳng định Chile ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009.

 

Nhân dịp này, Tổng thống M.Bachelet đã trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Chile. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời, thời gian cụ thể cho chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

 

* Ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống M.Bachelet đã chứng kiến lễ ký "Ý định thư thành lập Nhóm nghiên cứu chung về tính khả thi của việc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Chile".

 

* Tại cuộc gặp ngắn với báo chí sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết, lãnh đạo hai nước đã điểm lại quan hệ Việt Nam - Chile trong thời gian qua và vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp, chuyến thăm của Tổng thống M. Bachelet đã ghi một mốc mới quan trọng trong quan hệ hai nước. Chủ tịch cảm ơn Chính phủ Chile đã ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ứng cử ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

 

Tổng thống M. Bachelet cho biết, lãnh đạo Việt Nam và Chile có chung nhiều ý kiến trong việc đánh giá tình hình quốc tế, quyết tâm tận dụng những thuận lợi trong bối cảnh thế giới hiện nay để phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo đã trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam, Chile và quốc tế.

 

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mở tiệc chiêu đãi Tổng thống M. Bachelet cùng các vị khách quý Chile. Phát biểu ý kiến tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống M. Bachelet khẳng định, cách đây 35 năm, Việt Nam và Chile đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao dựa trên ý nguyện chung của các Nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh và Salvador Agiende, đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng rằng, với ý chí, nguyện vọng và nỗ lực chung, Việt Nam và Chile sẽ cùng nhau đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác hai dân tộc cùng vững bước trong thế kỷ 21, vì lợi ích mỗi dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 

* Sáng cùng ngày, Tổng thống M. Bachelet và Ðoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

 

* Chiều 17-11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống Chile M.Bachelet đang thăm chính thức nước ta và dự Hội nghị APEC-14.

 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Tổng thống M. Bachelet sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC-14; tin tưởng sau chuyến thăm này sẽ nâng cao hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Chile ủng hộ Việt Nam trong đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và ứng viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 2008-2009. Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Chile có quan hệ truyền thống, nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và cảm ơn nhân dân Chile đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Thủ tướng bày tỏ vui mừng về phát triển quan hệ giữa hai nước trong những năm qua và mong muốn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Ðồng thời, hoan nghênh các doanh nghiệp của Chile đầu tư vào Việt Nam và đề nghị hai bên sớm thành lập Ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai nước.

 

Tổng thống M. Bachelet cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp Ðoàn và nhất trí hai bên sẽ sớm thành lập Ủy ban hỗn hợp để triển khai các thỏa thuận mà hai nước đã ký kết trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thống cho biết, Chile có thế mạnh về trồng cây ăn quả, khai thác thủy sản... sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ các doanh nghiệp Chile đầu tư vào Việt Nam.

 

* Chiều 17-11, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp thân mật Tổng thống Chile, M.Bachelet tại nhà riêng.

 

Tổng thống M.Bachelet bày tỏ niềm vui được gặp Ðại tướng. Bà xúc động nói: "Tôi thuộc thế hệ những người đã ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Từ khi còn trẻ, tôi đã đọc và tâm đắc với những cuốn sách do Ðại tướng viết. Ðối với tôi, đây không chỉ là một cuộc viếng thăm theo nghi lễ mà là một vinh hạnh lớn lao".

 

Ðại tướng Võ Nguyên Giáp chào mừng bà M.Bachelet và nhấn mạnh: Việt Nam và Chile tuy ở rất xa nhau, nhưng có sự gần gũi bởi lòng yêu chuộng hòa bình và tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Ðại tướng mong muốn trong thời gian tới quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, đặc biệt là quan hệ giữa thanh niên hai nước được tăng cường hơn nữa.

 

Nhân dịp này, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã tặng bà M.Bachelet hai cuốn sách "Những năm tháng không thể nào quên" bằng tiếng Tây Ban Nha và cuốn "Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam".

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video