Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm một số đơn vị bộ đội, công an ở Hà Nội

30/01/2006
Ngày 29 Tết Bính Tuất (28/1/2006), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch; thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư biểu dương những cố gắng và thành tích của các cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và nêu rõ: Hình ảnh của Bác Hồ là tiêu biểu cho đất nước và dân tộc Việt Nam ta; việc bảo quản, giữ gìn mãi mãi những di tích, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một vinh dự to lớn, một công tác quan trọng, góp phần cho các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Người và qua đó hiểu được đất nước cũng như con người Việt Nam.

Tại Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, qua cầu truyền hình và đàm thoại trực tiếp,Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ một số đơn vị Bộ đội Thông tin đang làm nhiệm vụ ở khắp nơi trong đất liền, biên giới và hải đảo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Bí thư thân ái gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong Binh chủng Thông tin liên lạc nói riêng và trong toàn quân nói chung những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Bính Tuất; chúc bộ đội ta mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống.

Tổng Bí thư nêu rõ: Binh chủng Thông tin liên lạc có bề dầy hơn 60 năm lịch sử và truyền thống rất vẻ vang. Trong suốt các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế giúp Bạn, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Bộ đội thông tin luôn luôn thể hiện lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Bác Hồ tặng tám chữ vàng cao quý: “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Tám chữ vàng đó vừa là truyền thống, vừa là phương châm hành động của Bộ đội Thông tin liên lạc.

Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và tiến bộ của Binh chủng Thông tin liên lạc trong những năm qua và nhấn mạnh: Bộ đội Thông tin liên lạc rất xứng đáng với danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang”, xứng đáng với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Binh chủng Thông tin liên lạc có vị trí thiết yếu trong hệ thống tổ chức quân đội. Sự vững mạnh của Binh chủng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lãnh đạo chỉ huy các cấp và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Binh chủng có nhiều vấn đề rất mới, rất cao; Binh chủng cần coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tu dưỡng tác phong, lối sống, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thực sự xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Binh chủng phải thường xuyên chăm lo học tập, không ngừng nâng cao năng lực làm chủ trang bị kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năng động, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; phải thường xuyên coi trọng và làm thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh mọi mặt.

Tới thăm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư nêu rõ: trong năm 2005, nước ta đã đạt được những thành tích khá nổi bật trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… là có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Năm 2005 cũng là năm nước ta có nhiều lễ hội và sự kiện chính trị quan trọng; lực lượng công an nói chung và Công an thành phố Hà Nội nói riêng, trong đó có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã không quản khó khăn, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả nước, cho Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, hoạt động can thiệp, khủng bố gia tăng, tội phạm xuyên quốc gia phát triển, Việt Nam vẫn được dư luận thế giới cũng như một số tổ chức quốc tế đánh giá là nơi có tình hình chính trị - xã hội ổn định, có độ an ninh, an toàn cao, là điểm đến lý tưởng của khách du lịch quốc tế. Đó là điều ghi nhận và lời khen đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, chiến sỹ: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, công an nhân dân phải phấn đấu vươn lên một tầm cao mới, tạo ra chất lượng và hiệu quả cao nhất trong mọi mặt công tác để trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước. Các cán bộ, chiến sỹ công an phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đầu, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong, ý thức kỷ luật, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; phải thật gắn bó với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trước hết là thế trận lòng dân. Đặc biệt, phải tập trung bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội X của Đảng, Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các sự kiện chính trị của đất nước. Công an nhân dân phải tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về nhận thức, bản lĩnh chính trị; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện cá nhân chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ công an... những lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất.

BKT - TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video