Tổng kết 5 năm liên tịch giữa Hội LHPN và Sở TDTT

06/07/2007
Thực hiện Chương trình liên tịch giữa Hội LHPN và Sở TDTT tỉnh Long An số 292/TT-PN ngày 28/5/2002

về việc vận động cán bộ, hội viên phụ nữ lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp luyện tập nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, ngày 29/6/2007 Hội phối hợp với Sở TDTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá những kết quả 5 năm (2002-2007) và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2007-2011.

 

Tính đến tháng 6/2007, toàn tỉnh có 172 câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, cầu lông, thẩm mỹ, nhịp điệu… , từng bước đưa các loại hình CLB thể thao đến với hội viên phụ nữ nông thôn. Các CLB hiện có trên 3.500 hội viên sinh hoạt.

Nhằm góp phần trang bị cho đội ngũ hướng dẫn viên những kiến thức cơ bản về làm nòng cốt xây dựng phong trào cơ sở, Ngành TDTT phối hợp với Hội LHPN đã mở 4 lớp đào tạo hướng dẫn viên cho cơ sở, thu hút hơn 200 học viên tham dự.

 

Thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ hướng dẫn viên cơ sở, tập trung đầu tư chovùng sâu, biên giới; duy trì và phát triển nhiều CLB, nhiều loại hình hoạt động, nhiều môn thể theo phù hợp nhằm thu hút đông đảo người tập luyện; vận động quần chúng nhân dân đóng góp công sức, kinh phí cho hoạt động phong trào từ cấp tỉnh đến cơ sở; tham gia thi đấu hội thi khu vực và hội diễn giao lưu nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm và xây dựng phong trào. Hàng năm Sở TDTT và Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi cấp tỉnh nhằm đánh giá chất lượng phong trào và động viên phong trào cơ sở.

Thu Trúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video