Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Hai giỏi” và Hội thảo “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”

04/05/2005
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Hai giỏi” (Phụ nữ giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc.

Đến dự có bà Trương Thị Khuê -Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, ông Đỗ Đức Ngọ -Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Phùng Khắc Kế -Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, bà Vũ Thị Liên -Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước, các thành viên Ban VSTBPN, BCH Công đoàn, cùng các đại diện lãnh đạo chi nhánh ngân hàng tỉnh thành cả nước và 189 phụ nữ tiêu biểu ngành ngân hàng.

 

5 năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” được đánh giá là phong trào có ý nghĩa thiết thực vừa đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và hoạt động chung của Ngân hàng Nhà nước vừa góp phần xây dựng gia đình cán bộ viên chức ngân hàng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Với công việc chuyên môn, phụ nữ ngành ngân hàng đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực công tác như: trong hoạch định chính sách và văn bản pháp lý, cơ chế nghiệp vụ, trong công tác tín dụng, trong công tác thanh tra, kiểm soát, trong công tác kế toán, thanh toán và đổi mới công nghệ, trong kho quỹ kiểm ngân, trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ và trong quan hệ quốc tế, đối ngoại... Trong công việc gia đình, phụ nữ Ngân hàng Nhà nước đã đảm đang chăm lo chu toàn với chức năng người vợ với chồng,người mẹ với con cái, người con dâu trong nhà. Đã có 553 chị được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi” 5 năm liền và 71,6% số chị em đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở hàng năm.

 

Tại Hội nghị, các cá nhân và tập thể đã được nhận cờ và bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Bà Trương Thị Khuê thay mặt TW Hội LHPN Việt Nam, ông Đỗ Đức Ngọ thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có bài phát biểu động viên, biểu dương thành tích của nữ công nhân viên chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam nói chung, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước các cấp nói riêng đã chăm lo tạo điều kiện cho phụ nữ trong ngành được phát huy tài năng, phát triển vàtiến bộ.

 

Nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động VSTBPN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 2001 đến nay. 5 năm qua, Ban VSTBPN đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, chăm lo tích cực công tác quy hoạch đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ nữ góp phần nâng cao tỉ lệ nữ lãnh đạo quản lý chuyên môn của ngành đạt 50% Phó Thống đốc, 52% Phó Giám đốc ngân hàng nhà nước tỉnh thành, 36% Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng, 68% Trưởng, Phó phòng các Vụ, Cục Ngân hàng TW và 46% Trưởng, Phó phòng ngân hàng địa phương tỉnh, thành phố... Bên cạnh đó, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng cũng tích cực hoạt động tuyên truyền huấn luyện và thực hiện tốt công tác kiểm tra;quan tâm đề xuất các chế độ chính sách với cán bộ nữ trong ngành.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video