Tổng kết chương trình “Vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo”: Thắm tình quân dân

23/10/2011
Chặng đường 20 năm (1991 – 2011) của chương trình “Vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo” giữa Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã để lại những câu chuyện cảm động về tình quân dân.

Cho đến bây giờ, người dân 2 huyện Long Điền, Đất Đỏ hãy còn nhớ mãi hình ảnh các chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) 500 trong những ngày cùng dân chống chọi quyết liệt cơn bão số 9 năm 2006.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhà ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) kể: “Lúc đó, ông xã tui đi biển chưa về, không biết sống chết ra sao. Tui với thằng nhỏ thì bị tường gạch đổ làm xây xát cả mặt mày, chân tay. Hai mẹ con như người mất hồn, lính quýnh không biết đi đâu làm gì. May mà mấy chú tới kịp, đưa mẹ con tui ra bệnh viện”. Chị Phan Thị Hoa, nhà ở thị trấn Long Hải (huyện Đất Đỏ) nhớ lại: “Lúc đó, tui đang bị bệnh nên có làm được gì đâu. Mấy chú biên phòng tới che lại mái bị tốc, dọn sạch đống cây, gạch đổ trước nhà, chỉ mấy đứa nhỏ phơi sách vở, áo quần rồi qua giúp nhà khác, không kịp để mẹ con tui cảm ơn”. Gạo, mì gói, cá khô được các chiến sĩ mang đến tận nhà trong ngày mưa bão để cứu đói kịp thời cho dân. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, dân nghèo như tui nhớ hoài tình cảm đó” – chị Trần Ngọc Hoa, nhà ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền) nói.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa 

 Phụ nữ tổ chức thăm hỏi, mua quà
tặng bộ đội các Đồn Biên phòng

 Bộ đội Biên phòng giúp dân sửa nhà
sau cơn bão số 9 năm 2006

Chị em phụ nữ xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) thì nhắc đến những chiến sĩ ĐBP 526 qua câu chuyện “những thầy giáo mang quân hàm xanh”. Chị Đặng Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, cán bộ, chiến sĩ ĐBP 526 là những người đầu tiên mở lớp học tình thương cho trẻ nghèo. Không chỉ dạy chữ, các anh còn tổ chức cho các em sinh hoạt, chơi các trò chơi tập thể, vận động quyên góp quần áo, tập vở, bút viết cho các em. Mở lớp xóa mù chữ cho chị em phụ nữ trong xã, các anh còn chuyện trò về cách cư xử, cách thu vén trong gia đình, cách dạy dỗ con cái, cách phòng chống bệnh mùa hè cho con trẻ…

Sự gần gũi, giúp đỡ của những người lính đã được đáp lại bằng tình cảm trân trọng mà người dân, từ người già đến trẻ nhỏ qua những việc làm thiết thực. Chị Phạm Thị Mắng, nhà ở ấp Bến Lội, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) kể: “Đi chợ về, tôi bỏ tiền lẻ vô ống heo. Bán đàn gà được kha khá, tui bỏ ống nhiều hơn. Cuối tháng, chị em tui gom lại thành số tiền lớn, mua tủ đá đựng thức ăn, mua tivi, sách, xà bông giặt… gởi tặng cho mấy chú, gọi là cái tình”.

Chị Vương Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN tỉnh cho biết: “Hướng về biển đảo là một trong những phong trào trọng tâm của Hội. Cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa đã được tổ chức như: tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình của chiến sĩ bộ đội biên phòng được điều động tăng cường nhiệm vụ biên giới Tây Nam, chiến sĩ đang công tác tại Côn Đảo; xây dựng quỹ học bổng tặng con em chiến sĩ vượt khó học giỏi; vận động trong lực lượng vũ trang đóng góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua phong trào này, chúng tôi mong muốn mối dây thân tình giữa chị em phụ nữ và các chiến sĩ sẽ ngày càng bền chặt hơn, đồng thời cũng muốn sẻ chia bớt phần nào những khó khăn, thiêu thốn của các anh nơi hải đảo xa xôi”.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định: Trong 20 năm qua, 19 xã, phường, thị trấn ven biển với 161 chi hội phụ nữ có gần 59 ngàn chị em sinh hoạt đã tích cực hưởng ứng chương trình “Vận động phụ nữ các dân tộc, biên giới hải đảo” bằng những việc làm cụ thể: thăm, tặng quà, động viên các chiến sĩ; giúp đỡ những người vợ ở nhà về vốn làm ăn, cây giống, làm đổi công; trao học bổng cho con em chiến sĩ; xây dựng hậu phương vững chắc để các chiến sĩ biên phòng yên tâm làm nhiệm vụ. Về phía BĐBP tỉnh, các anh cũng đã cùng ĐBP các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp tình hình địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trong, chủ yếu là kiến thức về an ninh quốc phòng khu vực biên giới biển, tuyên truyền các nội dung về biển đảo, về ngày Biên phòng toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ địch, kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo chống phá chính quyền.

Theo baobariavungtau

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video