Tổng kết công tác công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2005.

20/01/2006
Ngày 18/1, Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn cơ quan và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2006..

Đến dự Hội nghị có đ/c Trương Thị Khuê - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam, các đ/c đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng uỷ khối cơ quan Dân vận TW; đại diện Ban thường vụ Đảng uỷ cơ quan, Chi uỷ; trưởng, phó các ban, đơn vị và cán bộ công đoàn bộ phận thuộc công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Hội nghị đã nghe và tập trung thảo luận Báo cáo tổng kết công tác công đoàn 2005 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2006.

 

Trong năm qua, Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đặc biệt đã vận động đoàn viên tham gia tích cực và đạt kết quả tốt đợt thi đua đặc biệt của Chính phủ, các phong trào thi đua yêu: “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

 

Kết quả bình xét thi đua năm 2005: đối với tập thể, có 100% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; đối với cá nhân, có 100% đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn đoàn viên tiên tiến, trong đó 37% đoàn viên công đoàn xuất sắc. Có 6 công đoàn bộ phận, 12 đoàn viên xuất sắc được đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam khen; tập thể công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Khuê đã đánh giá cao vai trò của Công đoàn và sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan TW Hội trong năm 2005 và mong muốn Công đoàn sẽ hoạt động tích cực hơn nữa, nhất là về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video