Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2009 và ký kết giao ước thi đua năm 2010

17/03/2010
Sáng 16/3, tại TW Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Khối các tổ chức Chính trị - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2009 và ký kết giao ước thi đua năm 2010 với sự tham dự của đại diện 6 tổ chức thành viên. Đồng chí Huỳnh Đảm – UVTW Đảng, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

  

Với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và nghĩa vụ công dân, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo phương châm “gắn bó - đồng hành - đổi mới - hiệu quả - thiết thực”, công tác thi đua khen thưởng của các tổ chức trong khối năm 2009 tiếp tục được đổi mới, đi vào nề nếp với những biện pháp tích cực, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút các cấp Hội, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

 

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Kim Thuý đã phát biểu và đánh giá cao những kết quả mà toàn khối đã đạt được trong năm 2009. Đối với Hội LHPN Việt Nam, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, chú trọng việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trong toàn hệ thống Hội các cấp, trọng tâm là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

 

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào, các hoạt động xã hội đã được các cấp Hội, cán bộ, hội viên và phụ nữ hưởng ứng tích cực. Đã có 10.027.792 hội viên và 1.331.911 phụ nữ đạt cả 3 tiêu chuẩn của phong trào trong tổng số 11.165.355 hội viên và 2.360.471 phụ nữ đăng ký thi đua. Từ những mô hình điển hình “Ống tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”… đã thu về trên 40 tỷ đồng, hơn 360,6 tấn gạo, 12,2 tấn thóc và trên 84,2 nghìn ngày công giúp đỡ cho gần 90 nghìn phụ nữ, trẻ em nghèo. Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” lần thứ 3 (10/2009) đã thu hút sự ủng hộ tích cực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước với số tiền thu về hơn 12 tỷ đồng, xây dựng 5.659 ngôi nhà tình thương… Các hoạt động thăm hỏi, động viên và giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt cũng được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Trong năm, các cấp Hội đã quyên góp trên 62 tỷ đồng; cơ quan TW đã trích quỹ hoạt động và vận động cán bộ, công nhân viên cơ quan TW Hội đã ủng hộ 15 tỉnh, thành bị thiên tai nặng trên 330 triệu đồng…

 

Các cấp Hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý 9 chương trình với tổng dư nợ trên 29 nghìn tỷ đồng cho gần 3 triệu hộ vay. Năm 2009, các cấp Hội đã thành lập mới 19.785 tổ phụ nữ tiết kiệm, huy động trên 391 tỷ đồng. Các mô hình tín dụng vi mô Quỹ Tình thương, Quỹ tín dụng Việt - Bỉ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.

 

Năm 2009, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã tặng 65 cờ Thi đua cho 63 tỉnh, thành Hội, đơn vị; 2.380 Bằng khen cho tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua năm 2009. Hội cũng đề nghị Nhà nước tặng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể, 21 Huân chương lao động các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân…

 

Năm 2010, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của toàn Khối tập trung vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu năm 2010 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2010 và kế hoạch 5 năm (2006 -2010). Trong đó, trọng tâm là việc thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2010, chương trình phối hợp tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thi đua lập thành tích cào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI…

 

Hội nghị đã thống nhất suy tôn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là đơn vị dẫn đầu, Hội LHPN Việt Nam là đơn vị đứng thứ 2 và Hội Nông dân xếp thứ 3 cụm thi đua năm 2009.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 6 tổ chức thành viên đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2010 gồm các nội dung: Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao; Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; Tổ chức triển khai và thực hiện tổ chức tốt các nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng.

 

Năm 2010, TW Hội LHPN Việt Nam được thi đua khối giao nhiệm vụ là khối phó giúp cho UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Khối các Tổ chức chức chính trị xã hội.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video