Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội năm 2018

25/12/2018
Sáng 24-12, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới (VSTBPN&BĐG) trong quân đội năm 2018. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban VSTBPN Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban VSTBPN Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2018, công tác VSTBPN và BĐG trong quân đội đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và định hướng nhiệm vụ công tác của Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác. Nhiều hội nghị tổng kết cấp toàn quân, các buổi truyền thông, hội nghị tập huấn… được thực hiện có hiệu quả. Ban VSTBPN các cấp đã có nhiều cố gắng trong tham mưu với cấp ủy, chỉ huy triển khai các hoạt động tại đơn vị; kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Hầu hết lực lượng lao động nữ trên các lĩnh vực công tác yên tâm, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động năm 2018 đạt và vượt, tiêu biểu như: Tỷ lệ các mặt về công tác cán bộ của đội ngũ cán bộ nữ đều tăng so với năm 2017: Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 2,93% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,3% - mức tăng cao nhất trong các năm gần đây); tuyển dụng, bổ nhiệm tại chức các đồng chí nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 4,8%; số cán bộ nữ được bổ nhiệm chức vụ mới đạt 3,06% (tăng 0,45%)…

Các ý kiến phát biểu và đánh giá của Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó trưởng ban VSTBPN tại hội nghị đều khẳng định: Công tác VSTBPN&BĐG năm qua đã có nhiều chuyển biến rõ nét; Ban VSTBPN các cấp đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thực hiện các mục tiêu VSTBPN năm 2018; công tác tuyên truyền đi vào thực chất và đạt được hiệu quả thiết thực; cơ quan thường trực Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ, cụ thể và hiệu quả với các cơ quan liên quan…

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2019, Ban VSTBPN của Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát để chỉ đạo, định hướng kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phụ nữ và BĐG tại các đơn vị. Đối với việc điều chỉnh lực lượng, cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp trong quân đội thời gian tới, Thượng tướng Lê Chiêm cũng xác định rõ sẽ có những tác động mạnh tới tư tưởng, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; do đó, các cơ quan chức năng cần có sự khảo sát, đánh giá tình hình để có sự chỉ đạo, tham mưu sát, đúng tình hình, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, hoạt động giữa các cơ quan thành viên Ban VSTBPN trong chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và BĐG cần được tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa…

qdnd

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video