Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Kôphi Annan: “Một đất nước biết sử dụng nguồn nhân lực nữ chiếm hơn 50% dân số sẽ không thể thất bại”

25/05/2006
Ngày 24 tháng 5 năm 2006, đồng chí Hà Thị Khiết - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia VSTBCPN Việt Nam - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng với ông Jesper Morch - Quyền Điều phối viên thường trú LHQ tại nước CHXHCN Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi Tổng Thư ký LHQ Kôphi Annan và phu nhân tại Khách sạn Melia. Dự chiêu đãi có các đồng chí nữ lãnh đạo một số Bộ, ngành và đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, đồng chí Hà Thị Khiết đã bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của LHQ và cá nhân ngài Tổng thư ký đối với việc gìn giữ hoà bình và phát triển của các quốc gia, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó cómục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn cầu.

 

Đồng chí cũng vui mừng thông báo với ngài Tổng thư ký LHQ: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân và phụ nữ, những năm qua Việt Nam đã không ngừng phấn đấu để nâng chỉ số phát triển con người và đã được xếp trong nhóm nước có thành tựu khá của khu vực về chỉ số phát triển giới, xếp thứ 87/144 quốc gia trên thế giới. Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ có nhiều tiến bộ đáng kể, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam trong các trường trung học đã tăng từ 86% năm 1993 lên 94,5% năm 2003. Tỷ lệ này ở các trường Đại học cũng tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội là 27,31% và là nước đứng đầu ở Châu Á. Từ những kết quả trên, năm 2005, Việt Nam là quốc gia đã được LHQ đánh giá là điểm sáng về thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ trong đó có mục tiêu Bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hoá, các vấn đề nẩy sinh như tệ buôn bán phụ nữ, trẻ em, nạn bạo hành đối với phụ nữ, đại dịch HIV/AIDS, các dịch bệnh ở người và gia súc, thiếu tiếp cận của phụ nữ tới công nghệ và thông tin... Tình hình trên đã và đang cản trở sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Để khắc phục tình trạng trên, Hội LHPN Việt Nam cam kết sẵn sàng hợp tác với các tổ chức LHQ và các nước trong cộng đồng quốc tế, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu vì một nền hoà bình, tiến bộ, hợp tác và phát triển toàn diện trên toàn thế giới.

 

Chủ tịch Hà Thị Khiết đã bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức LHQ và khẳng định sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của LHQ.

 

Qua lời phát biểu, Tổng thư ký LHQ Kôphi Annan đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt là trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

 

Ngài Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá cao sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào thành tựu phát triển đất nước, đặc biệt rất ấn tượng với các nhà nữ lãnh đạo nữ Việt Nam và khẳng định: “Một đất nước biết sử dụng nguồn nhân lực nữ chiếm hơn 50% dân số sẽ không thể thất bại”. Tổng thư ký LHQ cũng vui mừng được biết trong thời gian tới Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, thông qua Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và bày tỏ sự tin tưởng hai Dự luật trên sẽ sớm được Quốc hội thông qua.

 

Buổi chiều cùng ngày, Phu nhân Tổng thư ký LHQ Nane Annan đã đi thăm Quỹ tình thương - một mô hình XĐGN thành công của Hội LHPN Việt Nam./.

 

 

Tuyết Mai

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video