TP.HCM: Quà cho nữ công nhân "hoàn cảnh"

26/10/2008
Sáng 25/10, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã có buổi gặp mặt với 250 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rất nhiều chị bị bệnh, có nhiều chị mắc bệnh hiểm nghèo và hiện vẫn đang phải điều trị.

Nhân dịp này, LĐLĐ TP đã tặng 250 suất quà cho các chị, mỗi suất trị giá 500.000 đồng nhằm chia sẻ, động viên họ cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cũng trong buổi gặp mặt, cả hội trường đã được giao lưu với những nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chị Trần Thị Tố Nga, Công ty MaTai; chị Phạm Thị Toan, Công ty Đông Nam dược Bảo Long; chị Cái Thị Minh Thủy, Công ty Tân Hợp.

Tất cả những người tham dự đã lặng đi, xót xa trước những giọt nước mắt của chị Toan khi nói về hoàn cảnh của mình. Chị Toan bị bệnh sỏi gan, sỏi mật nên với đồng lương không bao nhiêu của cả hai vợ chồng, ngoài việc chăm lo cho gia đình còn phải để ra chữa bệnh cho chị nên gia đình lâm vào tình cảnh thiếu thốn thường xuyên.

Không chỉ chị Toan, nhiều chị khác cũng gặp phải hoàn cảnh khó khăn tương tự nhưng các chị cho biết đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía công đoàn và công ty.

Đó là trường hợp của chị Cao Thị Khanh, Công ty Taserco, bị bệnh phổi nhiều năm và bệnh tình đã vào giai đoạn cuối phải về quê dưỡng bệnh. Qua đề xuất của công đoàn, công ty đã hỗ trợ chị số tiền 10 triệu đồng để về quê.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Công ty May Hữu Nghị II cũng nhận được sự giúp đỡ tương tự từ phía công ty khi bị tai nạn giao thông với tỉ lệ thương tật là 61%. Công ty đã hỗ trợ và vận động anh em công nhân ủng hộ chị với số tiền là 10 triệu đồng để chị dưỡng thương.

Theo Hà Dịu - VNN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video