TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phụ nữ lỡ lầm hoà nhập với cộng đồng

06/12/2013
Chuyển đổi công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người bán dâm từ cơ sở chữa bệnh xã hội sang quản lý tại cộng đồng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, TP Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều biện pháp giúp đỡ những người phụ nữ từng một thời lầm lỡ được học nghề, hòa nhập cộng đồng để làm lại cuộc đời.

Sau khi ở cơ sở chữa bệnh trở về, do gặp khó khăn trong tìm việc làm và cuộc sống, chị L.N.Tr (35 tuổi) lại tiếp tục quay lại con đường cũ để kiếm sống qua ngày. Thậm chí, khi biết mình nhiễm HIV, chị vẫn tiếp tục hành nghề để kiếm sống.

Năm 2012, mô hình thí điểm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LÐTBXH), Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban phòng, chống AIDS TP Hồ Chí Minh triển khai lan tỏa đến các địa phương. Cuộc sống mới đến với chị từ đó. Chị Tr được bảo lãnh làm lại các giấy tờ tùy thân, được hỗ trợ phương tiện đi lại và nhất là được hỗ trợ học phí cho khóa học làm móng tay, móng chân.

Chị cũng được tư vấn để biết cách chung sống hòa bình và tích cực với căn bệnh thế kỷ mà mình đang mang trong người. Chị Tr xúc động cho biết: "Ðược cộng đồng giúp đỡ nhiều như thế, làm sao tôi còn có thể sống buông thả với bản thân mình được nữa. Tôi sẽ ráng làm việc lương thiện để mọi người không hắt hủi mình".

Ðồng cảnh ngộ, chị T.K.O (42 tuổi) cũng tích cực học cắt tóc và làm móng tay, móng chân ở một tiệm cắt tóc gần nhà trọ của mình. Chủ tiệm cắt tóc sẵn sàng nhận chị vào làm việc sau khi học. Nhiều chị em khác có hoàn cảnh tương tự như chị O cũng đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời sau những lầm lỡ trong cuộc sống.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, đối tượng được xét chọn tham gia mô hình thí điểm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người hành nghề mại dâm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015 là những phụ nữ đã chữa bệnh, học tập và được hồi gia và số người bán dâm trên địa bàn thành phố mong muốn được chuyển "nghề". Mỗi chị được hỗ trợ hai triệu đồng, bao gồm cả dụng cụ để học nghề. Các chị có thể tự lựa chọn học nghề tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh hoặc ở các tiệm sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

Năm 2012, có 21 phụ nữ hồi gia và phụ nữ lầm lỡ ở TP Hồ Chí Minh được giới thiệu việc làm, được học nghề phù hợp khả năng, rồi dần dần chuyển nghề. Từ năm 2013 đến 2015, mỗi năm TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập huấn về kỹ năng sống, đào tạo nghề dựa theo năng lực và nhu cầu cho 30-40 chị em. Dự kiến, 70% số người được hỗ trợ vốn để kinh doanh, buôn bán nhỏ hoặc được giới thiệu việc làm sẽ duy trì việc làm ổn định để bảo đảm hòa nhập cộng đồng bền vững.

Việc quan tâm, giúp đỡ những người bán dâm làm lại cuộc đời được đánh giá là một trong những cách làm hiệu quả nhằm giúp nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của những người lầm lỗi; góp phần hạn chế nạn mại dâm có xu hướng diễn biến phức tạp trong bối cảnh chỉ xử phạt hành chính mà không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và không đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm.

Tuy nhiên, Sở LĐTBXH thành phố cũng đánh giá: Số lượng chị em được giúp đỡ còn khiêm tốn so với hàng nghìn chị em đang hoạt động mại dâm ở TP Hồ Chí Minh. Những người này rất cần được sự hỗ trợ và đồng cảm của cộng đồng để làm lại cuộc đời.

Theo những người trực tiếp triển khai mô hình thì hiện công tác giúp đỡ lại đang gặp khó ở khâu nhận diện những chị em lầm lỗi. Chị N.T.M.L Phó ban Câu lạc bộ Niềm tin mới chia sẻ, các chị và giáo dục viên đồng đẳng phát hiện, giới thiệu những phụ nữ bán dâm vào câu lạc bộ để giúp đỡ. Trước thực tế mức hỗ trợ học nghề còn thấp, Sở LĐTBXH thành phố đang có kế hoạch đề xuất mức hỗ trợ cao hơn để giúp chị em trang trải học phí, mua nguyên vật liệu thực hành và sắm đồ nghề làm việc. Ðồng thời, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp ở địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động nữ để giới thiệu các chị em vào làm việc ổn định.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video