TP Thanh Hóa: 34/34 cơ sở Hội có mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về an toàn vệ sinh thực phẩm”

24/06/2021
Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”, Hội LHPN TP.Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội LHPN TP Thanh Hóa nhiệm kỳ mới

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội LHPN tỉnh, TP Thanh Hóa cùng 203 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 80 nghìn hội viên phụ nữ Thành phố tham gia đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ và hướng mạnh mẽ về cơ sở, đưa phong trào phụ nữ từng bước vững chắc, có chiều sâu, hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ thành phố khóa XX đề ra.

5 năm qua, các đơn vị cơ sở Hội trên địa bàn TP đã đăng ký làm nhiều công trình, phần việc thiết thực, nổi bật như: trồng được gần 1.900 chậu hoa trên các tuyến đường, tặng 2.195 thùng rác gia đình cho hội viên phụ nữ, thực hiện mô hình “Thùng rác xanh – môi trường trong lành”, phát động chị em đi chợ bằng làn nhựa, giảm thiểu túi ni lon, xây dựng mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm...

Triển khai chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội đã nhân rộng 45 mô hình “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 52 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc hoạt động hiệu quả, thu hút hàng chục nghìn hội viên tham gia, tuyên truyền phòng chống BLGĐ và xâm hại trẻ em, bình đẳng giới, ATGT... Toàn TP hiện có 162 mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về an toàn vệ sinh thực phẩm” ở 34/34 phường, xã, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về ATVSTP.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN TP đã hỗ trợ xây, sửa 61 nhà mái ấm tình thường cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 1 tỷ 248 triệu đồng. Vận động gần 4 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, tặng 7 suất học bổng bằng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó...

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất biểu quyết phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ  để triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 43 ủy viên, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII. Bà Đỗ Thị Bảy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa khóa XXI.

Đỗ Thị Sinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video