TP Vinh: Hiệu quả từ đề án “phòng chống ma túy từ gia đình”

11/10/2011
Vừa qua, Hội LHPN TP Vinh (Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phòng chống ma túy từ gia đình” giai đoạn 2006 - 2011.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố đã chủ động khảo sát thực trạng và xây dựng đề án “Phòng chống ma túy từ gia đình” giai đoạn 2006 - 2011 và được UBND thành phố phê duyệt, đưa vào nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy.

Hội LHPN thành phố đã chọn phường Đông Vĩnh làm điểm chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo 100% Hội phụ nữ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện, phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện đề án gắn với phong trào “Xây dựng tổ phụ nữ 4 không”, xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, công an và các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt đề án “Khối xóm sạch ma túy”, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ của các tập thể và cá nhân, trong thời gian qua, Hội đã tổ chức được hơn 80 buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, 25 hội thi về “Phòng chống ma tuý”, “Văn minh đô thị”; tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi viết về chủ đề ma tuý, TNXH… thu hút 54.013 lượt người tham gia.

Đồng thời, thành lập nhiều mô hình CLB “Phụ nữ với pháp luật”, CLB “Phòng chống TNXH”, HIV/AIDS, CLB “Phòng chống ma túy từ gia đình”, CLB “Không có người vi phạm pháp luật” với 2.278 tổ phụ nữ đăng ký.

Trong đó có 1.902 tổ đạt tổ “Phụ nữ 4 không”; 39 chi hội đạt “Chi hội 4 không”, có 108/368 đạt “Chi hội không có ma tuý”, xây dựng được 42 mô hình và 43 điểm chỉ đạo thực hiện đề án “Phòng chống ma túy từ gia đình”.

Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tiêu biểu có các đơn vị như: phường Lê Lợi, Hưng Dũng, Đông Vĩnh, Hà Huy Tập, Hưng Bình...

Bên cạnh đó, Hội đã gặp gỡ, động viên, tư vấn cho gần 2.000 lượt đối tượng TNXH, cai tại cộng đồng và cai nghiện tập trung. Trong đó có 46 người cai nghiện thành công. Cụ thể như: anhNguyễn Xuân Thuỷ - khối Mỹ Thành, anh Ngô Xuân Vinh, khối Vĩnh Thịnh - P. Đông Vĩnh; anh Nguyễn Đình Văn khối 11 - P. Quán Bàu, anh Hoàng Tuấn Quyền, Phan Văn Vinh - P. Lê Mao...

Mặt khác, Hội cũng đã mạnh dạn tín chấp cho các gia đình hội viên có con cai nghiện thành công vay vốn để kinh doanh - sản xuất, tạo việc làm cho con và ổn định kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho 219 lượt hộ gia đình đối tượng vay vốn, tổng số tiền 1 tỷ 631 triệu đồng để phát triển kinh tế, kinh doanh, dịch vụ,...

Tại hội nghị, Hội LHPN TP đã khen thưởng 14 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện đề án với tổng số tiền 9.800.000 đ.

Theo Baonghean

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video