TPHCM: Giao lưu với 12 nữ ứng cử viên

15/05/2007
Tối 5/5/2007, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, trên 500 cử tri đã có cuộc giao lưu với 12 nữ ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII. Tại buổi giao lưu, các ƯCV đều trình bày những mối quan tâm đặc biệt đến những vấn đề gần với chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

      ƯCV Nguyễn Thị Kim Loan (Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Chánh) cho rằng, vấn đề bà quan tâm là các chính sách quy hoạch vùng nguyên liệu, đầu tư khoa học công nghệ để cung ứng cây- con giống chất lượng cao cho nông dân, vấn đề " liên kết bốn nhà" để giải quyết tốt đầu ra nông sản.

      ƯCV Nguyễn Thị Mỹ Tiên (Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP) nói: "Tôi rất quan tâm vấn đề nguồn nhân lực để tiếp cận các cơ hội hợp tác quốc tế. Nếu có nguồn nhân lực có chuyên môn, ngoại ngữ tốt, cộng với thủ tục thông thoáng, không chỉ tranh thủ được nguồn viện trợ, chúng ta còn mời gọi được những dự án đầu tư lớn".

      ƯCV Trương Thị Ánh (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP) cho biết, trong cương vị chủ tịch Hội, bà đang cố gắng cùng tập thể nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động sao cho hoạt động Hội ngày càng gắn chặt với cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh các chương trình chăm lo thiết thực cho phụ nữ. Hiện, hệ thống Hội đang tập trung vào các chương trình: nâng cao kiến thức, năng lực cho phụ nữ; thực hiện an sinh xã hội ( trợ vốn cho phụ nữ nghèo, chăm sóc sức khỏe phụ nữ- trẻ em)... Chương trình hành động của bà cũng gắn liền với những vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

      ƯCV Dương Cẩm Thúy (Phó chủ tịch Hội Điện ảnh  TP.HCM và Việt Nam): "Làm sao để giới văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm tốt cho người dân lựa chọn và thưởng thức", là mối băn khoăn của bà.

      ƯCV Nguyễn Thị  Ngọc Dung (Giám đốc BV Tai- Mũi - Họng TP) quan tâm vấn đề công bằng trong việc thụ hưởng các dịch vụ chăm lo sức khỏe, vấn đề giám sát tiến trình bảo hiểm y tế toàn dân, phát hiện và điều trị sớm cho phụ nữ, trẻ em, người già, người nghèo.

      ƯCV Nguyễn Thị Thu Cúc (Hiệu trưởng trường THPT Gia Định), một vấn đề lớn ngành giáo dục cần làm hiện nay là: giảm áp lực học hành cho học sinh. Muốn vậy, phải có các giải pháp cải cách thi cử, cải cách chương trình và phương pháp giảng dạy.

      ƯCV Đinh Thị Bạch Mai (Phó giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin TP) phát biểu mối quan tâm về các vấn đề; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng đô thị, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa gia đình, phát triển các hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, xây dựng xã hội học tập, phát hiện và trọng dụng nhân tài.

      ƯCV Lê Minh Trang (Tổng Giám đốc công ty cổ phần XNK Savimex) cho biết: "Nếu đắc cử, tôi sẽ tập trung vào vấn đề xây dựng môi trường pháp lý bình đẳng, hạn chế sự can thiệp của Nhà nước vào nội bộ doanh nghiệp, hợp lý hóa quy trình thu hút đầu tư".

      ƯCV Ngô Minh Hồng (Phó giám đốc Sở Tư pháp TP) quan tâm vấn đề cải cách hành chính và phân phối thu nhập bảo đảm công bằng xã hội.

      ƯCV Nguyễn Ngọc Điệp (Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP) chú trọng vấn đề cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giám sát những lĩnh vực nóng như xây dựng cơ bản, sử dụng vốn ngân sách.

      ƯCV Dao Nhiễu Linh (Dao Hà Nữ- Phó Ban Dân vận Thành ủy- Trưởng Ban công tác người Hoa TP) quan tâm vấn đề cải cách hành chính; cải thiện chế độ chính sách đối với các bộ phường xã, cán bộ đoàn thể, cán bộ dân tộc và cán bộ nữ; hạn chế quy hoạch treo; kiến nghị các chính sách đối với đồng bào người Hoa.

      ƯCV Phạm Phương Thảo (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP) cho biết sẽ tập trung  đi sâu vào những vấn đề: cải thiện hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; xây dựng chính sách huy động nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; cải thiện môi trường sống, chất lượng sống của người dân.

Theo Báo Phụ nữ TPHCM.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video