TPHCM: Hơn 30% người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ

27/03/2011
Trong số 201 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VIII được Hội nghị Hiệp thương lần 2 thông qua ngày 25/3, có đến 62 phụ nữ (chiếm 31%) và 43 người dưới 35 tuổi (chiếm 21,39%).

 

                   Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016), Chủ tịch UB MTTQ TPHCM Dương Quan Hà cho biết: “17h30 ngày 23/3, Ủy ban Bầu cử TP đã bàn giao hồ sơ cá nhân của 180 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP và 21 người tự ứng cử”.

Về thành phần, trong số 201 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII có 62 phụ nữ (chiếm 31%); 43 người trẻ dưới 35 tuổi (chiếm 21,39%); 46 người ngoài Đảng (chiếm 22,89%); dân tộc có 10 người (7 Hoa, 2 Chăm, 1 Khơme); 26 đại biểu tái cử (chiếm 12,94%).

Ứng cử viên lớn tuổi nhất là ông Cao Văn Tư, sinh năm 1938. Người nhỏ tuổi nhất là ông Lê Quốc Dũng và bà Lê Thị Ngọc Thanh, cả hai cùng sinh năm 1984. Trong số đó, ông Cao Văn Tư và Lê Quốc Dũng là người tự ứng cử, bà Lê Thị Ngọc Thanh do Quận đoàn quận 12 giới thiệu ứng cử.

Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ TP cho biết: “Tính đến ngày 23/3 thì Ban thường trực UB MTTQ TP đã nhận được 152 biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu 180 người ứng cử. Như vậy, so với dự kiến phân bổ theo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì có 5 cơ quan, tổ chức, đơn vị không giới thiệu người ra ứng cử”.

Cụ thể, 5 đơn vị không giới thiệu người ra ứng cử là Ban công tác người Hoa TP, Sở Y tế, Liên đoàn Cử tạ và thể hình TP, Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP; Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tại TPHCM.

Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch Hội Khuyến học TP cho rằng: “Người Việt Nam ở nước ngoài rất đông, trong đó người có gốc ở TPHCM chiếm số lượng rất lớn, ước chừng trên dưới 2 triệu người. Thành phần này có vai trò rất quan trọng, đề nghị trong cơ cấu HĐND TP nên có đại diện của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài”.

Về vấn đề này, ông Dương Quan Hà cho biết: “Chúng tôi xin ghi lại ý kiền này và chú ý trong công tác sau này. Còn về việc thêm cơ cấu ở đơn vị này thì không được vì chúng ta đã hiệp thương cơ cấu, có danh sách cụ thể rồi”.

Ngoài ra, danh sách 201 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử trên khá đầy đủ, chỉ có 1 số lỗi nhỏ về chức danh, thống kê… nên hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ trên để tiến hành bước thứ 4 là lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người trên. Công tác này sẽ được tiến hành từ ngày 29/3 đến ngày 10/4.

Theo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video