Trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội

15/08/2014
Từ 17 đến 23/8/2014, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Tuần trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Tại đây, khách tham quan sẽ được thưởng thức, trải nghiệm, tương tác với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm “Mặt nạ và nghệ thuật Pungmul của Hàn Quốc”; biểu diễn múa dân gian Talchum và Pungmul; tham quan và thực hành múa Talchum và Pungmul; trải nghiệm mặc Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc cũng như thưởng thức ẩm thực Hà với một số món ăn truyền thống, đặc sắc đến từ xứ Kim chi.

Múa mặt nạ (Talchum và Pungmul) của Hàn Quốc với sự góp mặt của14 nghệ nhân đến từ Hàn Quốc mang đến cho người xem không chỉ là điệu múa thông thường lấy các kỹ thuật vũ đạo, hình thể làm tiêu chí chính mà còn vô cùng quan tâm đến cốt truyện, các diễn biến kịch tính và những vận động nội tâm của nhân vật mà các vũ công thủ vai. Các nhân vật trong múa mặt nạ có thể là con người, động vật hoặc thế lực siêu nhiên. Con người ẩn mình trong những chiếc mặt nạ để nói lên khát vọng của người dân thời bấy giờ, được gửi gắm trong từng cốt truyện, từng điệu múa. Nghệ thuật múa truyền thống này được giới thiệu đến khán giả đương đại ở Hàn Quốc từ những năm 70 của thế kỷ trước. Đặc biệt, trong sự kiện lần này, người xem còn có dịp trải nghiệm với việc được cùng hòa đồng với các nghệ sĩ múa, được các nghệ sĩ hướng dẫn thực hành múa.

Triển lãm “Mặt nạ và nghệ thuật Pungmul của Hàn Quốc” cũng sẽ được giới thiệu thông qua các loại mặt nạ, nhạc cụ, hình ảnh… phong phú, bắt mắt.

Nếu ở Việt Nam, chiếc áo dài truyền thống được gắn liền với trang phục của người phụ nữ, thì chiếc áo Hanbok cũng là nét văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim chi. Với 20 bộ Hanbok sặc sỡ đủ các sắc màu, đến với sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội được khoác thử lên mình bộ trang phục truyền thống kín đáo mà đẹp đằm thắm, duyên dáng và thanh lịch này.

 Ảnh minh họa

 Trang phục Hanbok, nét văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim chi.


Hấp dẫn hơn khi trong ngày khai mạc (9h sáng ngày 17/8), nhà hàng Hàn Quốc sẽ giới thiệu các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như: miến trộn rau, gà rán, kim chi, kem Hàn Quốc… với giá hợp lý chỉ từ 10 đến 20 nghìn đồng/món.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Nark Jong cho biết trong buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 14/8: Sự kiện lần này được tổ chức với mong muốn mang đến cho người dân Thủ đô Hà Nội cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm về một số nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, một đất đất nước hiện đại, năng động, có nền văn hóa đặc sắc lâu đời, được gìn giữ và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử.


 Ảnh minh họa

 Bà Nguyễn Thị Bích Vân, GĐ Bảo tàng PNVN phát biểu tại buổi họp báo chiều 14/8


Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hy vọng, thông qua Tuần trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc, giới trẻ Việt Nam- Hàn Quốc sẽ được cùng nhau giao lưu nền văn hóa giữa hai nước. Bà cũng mong muốn, sự kiện sẽ góp phần giúp Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hiểu sâu hơn về Hội LHPN Việt Nam, Bảo tàng PNVN, từ đó có nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp sâu hơn, tạo cơ hội đưa nền văn hóa Việt Nam sang giới thiệu, giao lưu với các bạn tại đất nước Hàn Quốc.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video