Trao giải cuộc thi thơ “Người cao tuổi và HIV/AIDS”

10/08/2007
Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi thơ “Người cao tuổi và HIV/AIDS” đã thu hút được sự tham gia của hơn 2. 000 bài thơ. Trong số này, rất nhiều bài thơ thực sự xúc động, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của người cao tuổi trước những hậu quả nặng nề do HIV/AIDS gây ra.

Đây là cuộc thi do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trường Đại học Y Thái Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu trợ giúp người cao tuổi, Trung tâm phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục/HIV/AIDS và Tổ chức Người cao tuổi Quốc tế (HAI) tổ chức nhằm khẳng định sự tác động của HIV/AIDS đối với người cao tuổi, trong đó có phụ nữ cao tuổi; tuyên truyền về vai trò và sự đóng góp của họ trong việc chăm sóc, hỗ trợ người thân có HIV; khuyến khích cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi bị tác động của HIV/AIDS.

 

Giải Nhất cuộc thi đã được trao cho tác giả Nguyễn Khắc Tới (Thái Nguyên) với bài thơ “Lòng bà”. Hai tác phẩm đoạt giải Nhì là “Tiếng cháo rao đêm” của Khang Biềng (Nam Định) và “Con còn niềm tin” của Nguyễn Thị Phương (Thái Nguyên). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 10 giải Khuyến khích, giải dành cho Người cao tuổi nhất lọt vào vòng chung khảo, tác giả có nhiều bài lọt vào vòng chung khảo nhất và bài dự thi công phu nhất.

 

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Richard Blewit, Giám đốc điều hành Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) đánh giá cao ý tưởng của Hội LHPN Việt Nam trong việc tổ chức cuộc thi. Thành công của cuộc thi lần này không chỉ thể hiện ở số lượng hay chất lượng bài dự thi, mà quan trọng hơn cả là đã giúp cho mọi người hiểu được tác động của HIV/AIDS đối với người cao tuổi và vai trò đặc biệt quan trọng của họ trong công cuộc phòng chống đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam.


Mỗi bài thơ là một thông điệp nhắn gửi cộng đồng hãy mở rộng lòng nhân ái, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho những người không may nhiễm HIV/AIDS, giúp họ sống có ý nghĩa hơn.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video