Trao giải cuộc thi viết thư “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống chung với HIV”

19/11/2007
Sau gần 2 năm phát động cuộc thi viết thư “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống chung với HIV” do Hội LHPNVN phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Ngày 16/11/2007, tại Hà Nội, lễ trao giải cuộc thi đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Hội LHPNVN, đại diện Tổ chức tình nguyện viên quốc tế (UNV) và Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các tập thể, cá nhân đoạt giải. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động nhân Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS năm nay của Hội LHPNVN, góp phần cùng cả nước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch mang tính toàn cầu này.

 

 Ảnh minh họa
 Ra mắt ấn phẩm “HIV: Hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của bạn”
Mục đích của cuộc thi nhằm giúp những người tham gia hiểu sâu sắc hơn, thấm thía hơn một thực tế: HIV/AIDS không trừ bất kỳ ai, chỉ có con người là kỳ thị và phân biệt đối xử với nhau. Phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc, mỗi người trong cộng đồng cần nâng cao hơn nữa nhận thức, loại bỏ các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị xa lánh - một trở ngại lớn trong cuộc chiến chống AIDS cũng như là một trong những nguyên nhân gia tăng đại dịch AIDS. Cuộc thi đã thu hút đông đảo thành viên của các CLB phụ nữ trẻ, CLB Đồng Cảm, các nhóm tự lực, cán bộ, hội viên, phụ nữ, và người dân của 4 tỉnh/thành phố thực hiện Dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống với HIV” (GIPA): Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. HCM với tổng số 7.708 bài dự thi, trong đó Ban tổ chức đã lựa chọn 13 bài đoạt giải. Mỗi bài dự thi là tiếng nói, cảm xúc, tình cảm tự đáy lòng của những người trong cuộc và những người có trách nhiệm với những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ, thể hiện sự cảm thông sâu sắc với người có H, động viên người có H vượt qua khó khăn, tích cực đóng góp vào công tác phòng chống HIV/AIDS, đồng thời là lời kêu gọi mọi người hãy cảm thông chia sẻ, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người sống chung với H.

 

Tại lễ trao giải cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Phạm Thị Đông (TX Cẩm Phả, Quảng Ninh) và trao 1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải chuyên biệt (giải cung cấp nhiều kiến thức nhất, bài dự thi công phu nhất và người dự thi nhỏ tuổi nhất có bài thi vào vòng chung khảo).

 

Cũng tại lễ trao giải cuộc thi, Hội LHPNVN, Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đã ra mắt ấn phẩm “HIV: Hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của bạn” giới thiệu những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của người sống chung với HIV được quy định trong Luật phòng chống HIV/AIDS đã được Quốc hội Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2007. Tài liệu được in dưới dạng bìa cỡ nhỏ, thuận tiện cho người sử dụng và là cẩm nang thiết thực đối với những người sống chung với HIV và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Bức thư đoạt giải nhất cuộc thi

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video