Trao Giải thưởng Kova lần thứ 12

17/12/2014
Sáng 13/12/2014, tại Hà Nội, Tập đoàn sơn KOVA, Ủy ban giải thưởng KOVA đã tổ chức lễ trao giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 12. Dự lễ trao giải thưởng có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng KOVA, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Giải thưởng KOVA là giải thưởng thường niên do Tập đoàn sơn Kova, Ủy Ban Giải thưởng Kova trao tặng hàng năm cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đời sống xã hội. Giải thưởng lần thứ 12 năm nay được trao tặng cho 4 tập thể và 8 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu, có đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng, đạt giá trị kinh tế cao. 88 sinh viên trong đó có 72 nữ sinh viên, 17 em là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phấn đấu vươn lên học giỏi cũng được trao học bổng từ Giải thưởng này.

Trong số tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao giải có 1 tập thể và 3 cá nhân do Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị. Đó là tập thể BCH Hội LHPN xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai với thành tích xây dựng mô hình “Kho thóc tình thương và “Nuôi bò tình thương” đã góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai; Bác sỹ Phạm Thị Đào – Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng, luôn hết mình, tận tụy suốt 17 năm chăm sóc bệnh nhân AIDS; bà Lê Thị Diệu Châu – Phó Chủ tịch Hội người mù – thành phố Đà Nẵng, người phụ nữ bị khiếm thị bẩm sinh nhưng đã vượt lên số phận học tập để trở thành cô giáo dạy học sinh khiếm thị và đem kiến thức của mình truyền đạt lại cho những người có cùng cảnh ngộ...; chị Vàng Thị Mai, phụ nữ dân tộc Mông (xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang)ở vùng núi đá hiểm trở, chị đã chèo lái, xây dựng và phát triển HTX, tạo dựng thương hiệu sản phẩm rộng khắp thị trường trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ vùng sâu vùng xa có thu nhập từ sản phẩm từ 4-5 triệu đồng trên một mùa vụ trên năm.

Tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng xét thưởng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc đã nhận được giải thưởng. Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Ủy ban Giải thưởng trong nhiều năm qua đã liên hệ với các cơ quan liên quan để tìm những tập thể, cá nhân xứng đáng nhận giải thưởng, đồng thời cũng mong muốn Hội đồng Giải thưởng mở rộng đối tượng là bộ đội, công an có nhiều sáng kiến cải tiến; các chiến sỹ biển đảo, con em chiến sỹ biển đảo vượt khó vươn lên học giỏi, Hội nữ trí thức Việt Nam, những người có nhiều cống hiến cho đất nước là đối tượng khen thưởng trong thời gian tới.

Thúy Nga, TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video