Trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho bà Nancy Fee - điều phối viên Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

19/10/2005
Ngày 18/10/2005, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho bà Nancy Fee - điều phối viên Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS, các Tổ chức quốc tế; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan T.W Hội đã tới dự.

 

Sinh năm 1955 tại Mỹ, bà Nancy Fee tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực tại các Tổ chức quốc tế. Năm 2003, bà chuyển sang làm điều phối viên chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Với kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, sự năng động, xông xáo và đặc biệt là tình cảm gắn bó sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam, sau gần 3 năm làm việc tại đây, bà Nancy Fee đã có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy cuộc chiến phòng, chống AIDS ở Việt Nam; tham gia tích cực vào việc hoàn chỉnh Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2005-2010 và tầm nhìn 2020; tham gia vào các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS trong một số cơ quan Đảng, Chính phủ.

 

Đối với Hội LHPN Việt Nam, bà đã hết lòng ủng hộ và động viên cán bộ, hội viên trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tham gia nhiệt tình vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, chăm sóc và hỗ trợ người có HIV; tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo Việt Nam tham gia một số Diễn đàn quốc gia, quốc tế; đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và xây dựng Chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS của Hội LHPN Việt Nam.

 

Ghi nhận những công lao, đóng góp của bà, Hội LHPN Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho bà Nancy Fee.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video