Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera

26/11/2020
Sáng 26/11, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga gắn Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho bà Lianys Torres Rivera

Dự buổi trao tặng có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera, bà Irmina Perojo, Tham tán Thương mại và Kinh tế, bà Claudia Fonseca Sosa, Bí thư thứ 3 Văn phòng Thương mại và Kinh tế của Đại sứ quán Cuba.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng chúc mừng Đại sứ Lianys đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Việt Nam, có nhiều đóng góp cho củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Cuba; đồng thời bày tỏ cảm ơn Bà đã có những hỗ trợ quý báu trong thúc đẩy quan hệ giữa hai Hội LHPN và phụ nữ hai nước. Với sự hỗ trợ của Đại sứ Lianys Torres Rivera, quan hệ hai Hội đã có nhiều bước phát triển quan trọng, điển hình là lần đầu tiên ký Thoả thuận hợp tác (giai đoạn 2018-2022). Các trao đổi thông tin của hai Hội và phụ nữ được kịp thời, thông suốt, tình hình Cuba được cập nhật thường xuyên.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Đại sứ Lianys trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, hoạt động của Đại sứ Lianys Torres Rivera thể hiện rất sinh động mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Bà đã tích cực ủng hộ và nhiệt tình tham gia các hoạt động của hai tổ chức Hội Phụ nữ. Đặc biệt năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Chương trình kỷ niệm 60 năm quan hệ phụ nữ Việt Nam – Cuba vào tháng 10/2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Nhấn mạnh, năm 2020, thách thức đặt ra do đại dịch Covid-19 cũng như thiên tai bão lũ đối với phụ nữ Việt Nam rất lớn. Trước tình hình khó khăn như vậy, phụ nữ Việt Nam luôn nhận được tình cảm và sự hỗ trợ từ các nước, đặc biệt là tình cảm hữu nghị sâu sắc từ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và phụ nữ Cuba.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn, dù ở bất cứ cương vị nào, bà Lianys Torres Rivera vẫn sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ những hoạt động tìm hiểu về văn hóa giữa nhân dân và phụ nữ hai nước, vun đắp cho sự phát triển quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa hai tổ chức Hội, góp phần vào giữ gìn, phát triển tình hữu nghị thủy chung, son sắt, truyền thống của hai nước Việt Nam – Cuba.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa bà Lianys Torres Rivera

Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới những tình cảm ấm áp, chân tình của lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; khẳng định bà rất vinh dự khi được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Bà Đại sứ đánh giá cao vai trò, việc làm của phụ nữ Việt Nam trong quá khứ và tương lai “Phụ nữ Việt Nam rất cần cù, chịu khó, thân thiện, giỏi giang không chỉ ở cơ quan mà còn trong công việc gia đình”. Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nhưng Hội LHPN Cuba vẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam – Cuba và lãnh đạo hai bên cũng đã gọi điện trao đổi, chúc mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Bà Lianys Torres Rivera cũng thay mặt bà Teresa Maria Amarelle Boue – Tổng Thư ký Hội LHPN Cuba gửi lời chào thân thiết tới Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga.

Các đại biểu tham dự lễ trao kỷ niệm chương chụp ảnh lưu niệm

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video