Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ” cho bà Pamela Wright - Trưởng đại diện Uỷ ban Y tế Hà Lan

28/11/2005
Ngày 25/11/2005, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ” cho bà Pamela Wright - Trưởng đại diện Uỷ ban Y tế Hà Lan (MCNV) vì những đóng góp của cá nhân bà và Tổ chức MCNV.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Ninh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện các Tổ chức Quốc tế; các ban, đơn vị T.W Hội đã tới dự.

 

Với cương vị Trưởng đại diện Uỷ ban Y tế Hà Lan, Tiến sỹ Pamela Wright quan tâm đặc biệt đến việc hợp tác với các đối tác trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, thông qua các dự án của MCNV, góp phần tăng năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội và tăng cường sự kết nối của Hội với các đối tác trong và ngoài nước thông qua các mối quan hệ của mình. Vấn đề giới, nâng cao quyền lực cho phụ nữ, đặc biệt đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số luôn được bà khuyến khích lồng ghép trong các dự án phát triển sức khoẻ cộng đồng của MCNV.

 

Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ luôn là ưu tiên của bà và Uỷ ban Y tế Hà Lan thông qua các dự án: Nâng cao năng lực nghiên cứu, thẩm định, giám sát dự án, năng lực phân tích thể chế, tiếp cận thị trường, khả năng phân tích giới…cho đội ngũ cán bộ Hội; nâng cao năng lực cho các nữ đại biểu HĐND…15 năm công tác tại Việt Nam, bà đã đóng góp rất lớn trong việc nâng cao sức khoẻ và vai trò của phụ nữ, trẻ em thông qua các dự án phát triển cộng đồng của MCNV, các dự án nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật, năng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội, đồng thời đóng góp tích cực xây dựng các dự án cho Trung tâm Phụ nữ & Phát triển Hội LHPN Việt Nam.

 

Ghi nhận công lao đóng góp của bà, Hội LHPN Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ” cho bà Pamela Wright.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Pamela Wright đã cảm ơn Hội LHPN Việt Nam, cảm ơn các đồng nghiệp đã tạo điều kiện, giúp đỡ bà trong suốt thời gian công tác tại Việt Nam đồng thời cảm ơn T.W Hội LHPN Việt Nam đã dành cho bà phần thưởng cao quý này. Với tình cảm sâu sắc, gắn bó với Việt Nam, bà hứa sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam và vì sự phát triển chung của đất nước Việt Nam

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video