Trao quà – Trao yêu thương

05/05/2020
Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình sản phụ sinh con trong 2 tuần giãn cách xã hội (từ 1/4-15/4/2020) là hoạt động thể hiện tình cảm chăm lo mang đậm tính nhân văn của Hội LHPN huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Hội LHPN huyện Cần Đước trao quà tặng gia đình sản phụ sinh em bé trong hai tuần cách ly xã hội

Được biết, trong hai tuần thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, toàn tỉnh Long An có 383 chị dự sinh, riêng huyện Cần Đước có 34 chị sinh 35 bé.

Nhân dịp 30/4, khi các bé đã cứng cáp, mẹ khỏe hơn, Hội tổ chức đến thăm, tặng mỗi bé một  bộ đồ em bé và sữa tắm dành cho trẻ sơ sinh.

Đây là số quà từ chương trình "Trao quà - Trao yêu thương" do Hội LHPN huyện phát động đến tất cả các cơ sở và chi hội trên địa bàn .

Bộ đồ em bé do cụ Võ Thúy Phượng - cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, một giáo viên về hưu đã tự dành lương hưu của mình mua vải, cắt và may tay. Cụ từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện những năm 80 của thế kỷ trước.

Cụ Phượng vui vẻ cho biết, quê cụtruyền thống cho trẻ mặc đồ may tay với niềm tin các bé sẽ mau lớn. Chính vì vậy, cđã dành tâm sức may trong 13 ngày được 35 bộ đồ, tình thương gửi vào từng mũi kim, đường chỉ, trao tặng cho Hội Phụ nữ huyện.

Bên cạnh bộ đồ của cụ Phượng, chị em hội viên, phụ nữ ở huyện cùng góp thêm để có quà cho các bé. Các món quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của Hội, của cộng đồng dành cho thế hệ tương lai của đất nước, những em bé chào đời trong thời điểm “đặc biệt” của đất nước và nhân loại.

Thụy Thắm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video